Ngày 13-2, cuộc xung đột Nga - Ukraine có nhiều diễn biến đáng chú ý: Nga nói vòng đàm phán mới sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ tuần tới, Ngoại trưởng Ukraine và Trung Quốc gặp nhau, Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng và cảng Ukraine.
Ông Zelensky khẳng định sẵn sàng trưng cầu dân ý và bầu cử tổng thống, nhưng không thể đem một thỏa thuận tồi ra trưng cầu người dân.
Các nguồn tin cho hay Mỹ đã đề xuất đàm phán ba bên với Nga, Ukraine vào đầu tuần sau tại bang Miami.
Hôm 11-2, Viện Kinh tế thế giới Kiel công bố báo cáo cho thấy viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm 99% trong năm 2025, buộc các quốc gia châu Âu phải lấp đầy khoảng trống.
Theo Financial Times, Ukraine đã khởi động kế hoạch tổ chức bầu cử cùng cuộc trưng cầu ý dân về một thỏa thuận hòa bình với Nga.
Hòa đàm Ukraine lại thêm khó khăn sau khi Nga bày tỏ không hài lòng với Washington và sau vụ ám sát hụt tướng Alekseyev.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc Ukraine và Ba Lan đứng sau vụ ám sát bất thành một tướng tình báo cấp cao Nga.
Tòa án Nga yêu cầu Đại sứ quán Ukraine tại Matxcơva, đã ngừng hoạt động từ năm 2022, thanh toán khoản nợ tiền điện hơn 71.000 USD.
Ông Lavrov lưu ý nếu châu Âu tấn công Nga trước thì "khi đó sẽ không phải là một chiến dịch quân sự đặc biệt từ phía chúng tôi, mà sẽ là một phản ứng quân sự toàn diện".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Mỹ đang ngỏ ý đăng cai đàm phán Nga - Ukraine, thúc đẩy mục tiêu kết thúc cuộc chiến trước tháng 6.
Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt mới với quy mô rộng nhất từ trước tới nay, nhằm vào xuất khẩu dầu thô của Nga.
Ngày 6-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát nhằm vào một tướng cấp cao của Nga tại thủ đô Matxcơva.
Tổng thống Ukraine nói cuộc đàm phán đang diễn ra với Nga tại UAE không dễ dàng, nhưng họ vẫn lạc quan. Hai nước trao đổi thêm tù nhân.
"Ông Putin không sợ người châu Âu. Ông Putin chỉ sợ ông Trump, đó là sự thật" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Pháp, bên cạnh nhiều nội dung khác.
Ngày 4-2, Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối việc 'liên minh tự nguyện' của các đồng minh châu Âu đưa quân đội đến Ukraine sau thỏa thuận ngừng bắn.
Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ nhấn mạnh lập trường không đổi của mình với Mỹ và Ukraine tại đàm phán Abu Dhabi.
Ông Trump cho rằng Tổng thống Nga Putin đã giữ lời hứa khi ngừng tấn công hạ tầng Ukraine trong một tuần, song ông Zelensky cáo buộc Nga lợi dụng thời gian này để tích trữ đạn dược.
Theo đó, bất kỳ hành vi vi phạm kéo dài nào của Nga đối với một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai sẽ kích hoạt phản ứng quân sự phối hợp từ châu Âu và Mỹ.
Ukraine cáo buộc Nga tấn công vào Kiev trong bối cảnh nhiệt độ ở thủ đô giảm xuống tới -20ºC, sau khi thỏa thuận tạm ngừng bắn kết thúc.
Tổng thống Ukraine ghi nhận Matxcơva về cơ bản tuân thủ lệnh ngừng tấn công cơ sở hạ tầng, cho rằng điều này giúp xây dựng lòng tin.