PGS.TS sinh năm 1991 làm Phó hiệu trưởng trẻ nhất Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Giáo dụcPGS.TS Trần Trung Hiếu, sinh năm 1991, vừa được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, là người trẻ nhất giữ vị trí này.
PGS.TS Trần Trung Hiếu, sinh năm 1991, vừa được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, là người trẻ nhất giữ vị trí này.
GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa TP.HCM, nhận nhiệm vụ tại Trường đại học An Giang trên cương vị Phó hiệu trưởng, quyền Hiệu trưởng.
Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, TS Lê Ngọc Bảo Vân quyết định trở về Việt Nam ở tuổi 29, đầu quân vào Trường ĐH Kinh tế - Luật qua chương trình VNU350.
Sáng kiến lồng ghép giáo dục môi trường vào môn tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Kim Loan (giáo viên tiếng Anh Trường THCS Lê Văn Tâm, TP Đà Nẵng) đã biến các tiết học khô khan thành hành trình giúp học sinh trở thành "đại sứ xanh", góp phần bảo vệ quần thể voọc chà vá chân xám quý hiếm tại Tam Mỹ.
Thầy Trương Công Một - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An - đưa AI, bài giảng số và thiết bị công nghệ đến gần hơn với học sinh vùng cao xã Trà Tập, TP Đà Nẵng.
Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa trao danh hiệu Giáo sư danh dự cho GS.TS Norimichi Takenaka, Đại học Osaka Metropolitan (Nhật Bản).
Tân Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ, bà Trần Thị Huyền, cho biết sẽ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp 1.156 trường còn 406 trường.
Trường đại học Ngoại thương vừa ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Bình Minh giữ chức Giám đốc Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM.
Ngày 23-7, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - vừa ký quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Hà Nội, TP.HCM nằm trong nhóm địa bàn cần thi lớp 10 do đông học sinh, trường công chưa đáp ứng đủ nhu cầu, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong 8 sinh viên y khoa Trường đại học Y Dược đỗ top 100 kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội, Vũ Hồng Đức vượt gần 1.000 thí sinh khác, đứng vị trí thứ 4 với 24,75/30 điểm.
Hà Nội chưa chốt hình thức tuyển sinh lớp 10 năm học tới, chờ quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. TP cho biết sẽ nghiên cứu kỹ phương án, vừa giảm áp lực vừa bảo đảm công bằng.
Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi sáp nhập với 2 trường khác, Phó trưởng Phòng Văn hóa xã hội của phường làm hiệu trưởng.
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và chính thức có hiệu lực từ ngày 4-9.
Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TP.HCM) đã số hóa 100% hồ sơ chuyên môn, từng bước chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và AI trong quản lý, dạy học.
Tin tức về việc Mỹ đình chỉ toàn bộ hồ sơ xin thị thực định cư trên toàn cầu trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang siết chặt các hạn chế với cả nhập cư hợp pháp và không giấy tờ, đã ngay lập tức gây ra nhiều phản ứng trái chiều.
Theo Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Việt Nam hiện là một trong hai quốc gia được nước này đầu tư ở tất cả phân khúc giáo dục.
Từ năm 2027 đến 2035, 1.500 nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc sẽ được cấp học bổng toàn phần học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về công nghệ chiến lược.
Khi chưa đủ trường, đủ lớp, chưa có đủ chỗ học tốt, học sinh phải cạnh tranh để giành cơ hội vào trường, kéo theo áp lực thi cử, học thêm, dạy thêm và nguy cơ phát sinh tiêu cực.
Các chuyên gia cho rằng nhu cầu của nhân tài, tinh hoa rất đa dạng và thu nhập chỉ là một khía cạnh.
Từ cách dùng ngôn ngữ đến những khái niệm như ‘duyên’, ‘chợ nổi’, người Việt đang đưa trải nghiệm và văn hóa của mình vào tiếng Anh.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO