
Tại thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine đang bị bao vây, những thường dân còn sót lại chui rúc trong những tầng hầm ẩm ướt và đằng sau những ô cửa sổ đóng bao cát ở những trung tâm cứu trợ, theo phóng sự của báo Wall Street Journal.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẵn sàng cân nhắc làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine nếu được cả hai nước này và Mỹ yêu cầu.

Mỹ và các nước Anh, Úc, Canada công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Myanmar nhân kỷ niệm 2 năm chính biến ở nước này. Chính quyền Myanmar đang chuẩn bị bầu cử nhưng giới quan sát lo ngại có thể xảy ra đổ máu nhiều hơn.

Cách đây đúng nửa thế kỷ, năm 1973, Việt Nam ký Hiệp định hòa bình Paris - chính thức chấm dứt chiến tranh, thiết lập hòa bình. Cũng từ năm cột mốc lịch sử này, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 20 quốc gia trên thế giới.

Dù các nước phương Tây đồng ý cấp xe tăng và một số còn cân nhắc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng câu hỏi hiện nay là liệu các vũ khí này có kịp đến với Ukraine khi chiến sự đang ác liệt và Nga đã bắt đầu đợt phản công lớn?

Thống đốc vùng Zabaikalsky thuộc Nga tuyên bố trao thưởng 43.000 USD - tương đương 1 tỉ đồng - cho binh sĩ nào thu giữ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard mà Đức cam kết cung cấp cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích Tổng thống Croatia Zoran Milanovic vì nói rằng Crimea sẽ không bao giờ trở lại với sự kiểm soát của Ukraine, và mô tả bình luận của ông Milanovic là "không thể chấp nhận được".

Ngày 31-1, Cơ quan an toàn hạt nhân của Úc thông báo gửi một đội được trang bị thiết bị chuyên dụng tham gia cuộc săn lùng một viên nang phóng xạ nhỏ bị mất tích.

Ông Shou Zi Chew, giám đốc điều hành (CEO) TikTok, sẽ có mặt tại phiên điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ vào tháng 3.

Ngày 31-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong Sup tuyên bố sẽ mở rộng mức độ và quy mô của các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước.

"Argentina và khu vực Mỹ Latin không có kế hoạch gửi vũ khí tới Ukraine hay bất kỳ khu vực xung đột nào khác" - Tổng thống Argentina Alberto Fernandez khẳng định trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre-Olivier Gourinchas đánh giá rủi ro suy thoái đã giảm bớt và các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đạt được tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát.

ChatGPT, chatbot AI của Công ty OpenAI, gây ấn tượng mạnh với công chúng, nhưng các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) không tin nó sẽ tạo ra các nền tảng mới.

Ngày 30-1, chính quyền Mỹ thông báo sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 đã kéo dài trong gần 3 năm, từ ngày 11-5 tới.

Chính phủ Zimbabwe đang tìm kiếm đầu tư cho thành phố mới, với những ngôi nhà sang trọng gần thủ đô hiện tại Harare nghèo khó và đông đúc.

Tổng thư ký NATO thăm Đông Á là diễn biến mới tiếp nối những gì mà NATO, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng Mỹ đã "tâm sự với nhau" tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid hồi cuối tháng 6 năm ngoái.

Theo luật sư của cựu tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro đang xin gia hạn thị thực sáu tháng để ở lại Mỹ trong lúc một cuộc điều tra nhắm vào ông đang diễn ra.

Ngày 30-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã bắt đầu phản công lớn chống lại sự kháng cự của Ukraine.

Mỹ - Đức từ chối gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine; Mỹ điều tra gian lận cứu trợ COVID-19 trị giá 5,4 tỉ USD.

Kỹ sư Paul Buccheit, người tạo ra Gmail, gần đây đã viết trên Twitter rằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT có thể vượt mặt Google trong vòng 2 năm tới như cách công cụ tìm kiếm này đã làm với các Trang vàng khi xưa.