Camera ghi lại khoảnh khắc xe khách chở đoàn dự đám cưới lật ngang tại Kerala, Ấn Độ, suýt đè trúng một người đi xe máy đang dừng gần lối vào trạm xăng.
Trận lũ quét ngày 26-8 tại biên giới Nepal - Trung Quốc khiến ít nhất 160 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Các chuyên gia nghi lở băng, đá có thể là nguyên nhân gây thảm họa.
Khoảnh khắc lũ quét bất ngờ ập xuống khu vực Mailung, Nepal, khiến các công nhân hốt hoảng tháo chạy tìm nơi trú ẩn an toàn. Hơn 100 người sau đó được trực thăng giải cứu trong bối cảnh nước lũ gây hư hại nhiều tuyến đường và cầu cống.
Theo báo Bangkok Post ngày 25-8, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ bốn người đàn ông với cáo buộc bắt cóc một nữ du khách Trung Quốc và đưa người này đến huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) - khu vực giáp ranh biên giới Myanmar.
Một vụ sạt lở tại bãi rác khổng lồ ở thủ đô Conakry, Guinea, sau mưa lớn đã vùi lấp nhiều nhà tạm, khiến 30 người thiệt mạng và 22 người bị thương.
Cầu treo Pongpet ở huyện Cijulang, tỉnh Pangandaran, Indonesia, đã bị sập ngay sau lễ khánh thành vào ngày 30-8. Sự việc khiến nhiều người bị thương nhẹ, trong đó có thị trưởng Pangandaran.
Trung Quốc đã huy động hơn 2.000 nhân viên tìm kiếm, cứu nạn, gồm lực lượng quân đội và nhân sự của tập đoàn nhà nước China Anneng, cùng 269 phương tiện và gần 4.000 thiết bị chuyên dụng, khẩn trương đến cửa khẩu Cát Long để khắc phục hậu quả trận lũ quét.
Nhiều thi thể nạn nhân trong thảm họa lũ quét ở Nepal phân hủy quá nhanh, có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, buộc chính quyền nước này phải khẩn trương tổ chức mai táng tập thể.
Khi dòng lũ cuốn trôi hàng loạt công trình tại huyện Nuwakot, Nepal, một ngôi nhà hai tầng vẫn đứng vững, trở thành nơi trú ẩn, cứu sống cả gia đình trên ban công, trong khi nhiều ngôi nhà gần đó bị lũ bùn phá hủy.
Theo báo Guardian ngày 30-8, chỉ vài phút sau khi nhận được cảnh báo, hiệu trưởng Rajendra Dawadi quyết định cho toàn trường nghỉ học và sơ tán 900 học sinh lên khu vực cao, trước khi dòng lũ quét cuồn cuộn nhấn chìm thị trấn tại Nepal.
Lũ quét xảy ra tại Vườn quốc gia Grand Canyon, bang Arizona, Mỹ, khiến khoảng 15 người có thể mất tích. Đến sáng 30-8, 62 người đã được sơ tán và chưa ghi nhận thương vong.
Ngày 30-8, theo CNN Hiệp hội Các nhà máy sản xuất điện độc lập Nepal ngày 29-8 ước tính gần 900 công nhân tại nhiều dự án thủy điện trên cả nước hiện chưa rõ tung tích, trong khi khoảng 360 người đã được giải cứu khỏi nơi nguy hiểm.
Theo India Today, ngày 28-8, một bác sĩ 47 tuổi tại bang Assam, Ấn Độ, bất ngờ ngã quỵ và tử vong khi đang tập luyện tại một phòng gym. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.
Ngày 29-8, Đài CNN và báo India Today đưa tin Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đống đổ nát ở Timure, huyện Rasuwa, sau đó đã giải cứu một bé gái 6 tuổi bị mắc kẹt nhiều ngày sau trận lũ quét ở Nepal (xảy ra vào ngày 26-8).
Tổng thống Donald Trump ngày 28-8 đã ký sắc lệnh thành lập Học viện Không gian Mỹ nhằm đào tạo nhân lực dân sự và quân sự, trong bối cảnh Washington đang tăng cường năng lực cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực không gian.
Chính phủ Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào hoạt động tại nước này, sau hơn một năm mở chiến dịch truy quét hàng trăm địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm. Tuy nhiên, Chính phủ Campuchia thừa nhận một số nhóm đã chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, phân tán tại nhà nghỉ, chung cư, nhà thuê, quán cà phê...
Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26-8 vừa qua.