
Chính phủ Mỹ thông báo giảm lệ phí 80% cho những người có mong muốn từ bỏ quốc tịch - Ảnh minh họa: AFP
Theo Hãng tin AFP, quyết định giảm phí từ bỏ quốc tịch của Chính phủ Mỹ được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng xem xét "những bằng chứng không nhỏ", cho thấy nhiều công dân Mỹ đang sinh sống ở nước ngoài gặp khó khăn liên quan đến nghĩa vụ thuế.
Động thái này đảo ngược quyết định tăng phí được áp dụng vào năm 2015, đồng thời đưa mức phí trở lại gần tương đương thời điểm chính sách lần đầu được triển khai vào năm 2010.
Việc giảm phí cũng được cộng đồng những người được gọi là "Accidental Americans" (tạm dịch: Những người mang quốc tịch Mỹ ngoài ý muốn) hoan nghênh.
Hiệp hội Accidental Americans (AAA), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris, cho biết quyết định của Chính phủ Mỹ là "kết quả trực tiếp" từ các nỗ lực vận động chính sách cũng như các hành động pháp lý mà tổ chức này theo đuổi trong thời gian qua.
"Việc giảm phí này là chiến thắng cụ thể đầu tiên", ông Fabien Lehagre, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch AAA, cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.
Theo AAA, nhiều người mang quốc tịch Mỹ nhưng sinh sống lâu năm ở nước ngoài đã gặp không ít trở ngại do hệ thống thuế đặc thù của Mỹ.
Mỹ là một trong số ít quốc gia trên thế giới đánh thuế công dân dựa trên quốc tịch, thay vì nơi cư trú. Điều này có nghĩa là ngay cả khi sống và làm việc ở nước ngoài, công dân Mỹ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế với chính quyền Mỹ.
Các tổ chức như AAA cho rằng quy định này khiến nhiều người Mỹ ở nước ngoài phải đối mặt với các thủ tục khai báo thuế phức tạp, đồng thời gặp khó khăn trong việc mở hoặc duy trì tài khoản ngân hàng tại quốc gia nơi họ sinh sống.
Theo các quy định như Đạo luật Tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA), công dân Mỹ phải khai báo chi tiết các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài trong hồ sơ khai thuế hằng năm gửi cho cơ quan thuế Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận