12/03/2026 17:13 GMT+7

Lo sợ tận thế, người dân ở Mỹ và vùng Vịnh đổ xô đi mua hầm trú bom

Nhu cầu xây dựng hầm trú bom tại Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh tăng mạnh, phản ánh tâm lý lo ngại lan rộng của người dân nhiều nước trước nguy cơ chiến sự leo thang.

Lo sợ tận thế, người dân ở Mỹ và vùng Vịnh đổ xô đi mua hầm trú bom - Ảnh 1.

Một hầm trú bom được Công ty Atlas Survial Shelters thiết kế và xây dựng - Ảnh: AFP

Chia sẻ với Hãng tin AFP ngày 12-3, ông Ron Hubbard, chủ Công ty Atlas Survival Shelters có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), cho biết điện thoại của doanh nghiệp ông "không ngừng đổ chuông" khi khách hàng trong và ngoài nước Mỹ gấp rút tìm mua hầm trú bom phòng trường hợp không kích, phóng xạ hạt nhân hoặc thậm chí là kịch bản tận thế.

"Sự quan tâm và nhu cầu đối với sản phẩm đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, điều tôi chưa từng thấy", ông Hubbard nói.

Ông cho biết phần lớn đơn đặt hàng mới đến từ Bahrain, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - những quốc gia nằm trong khu vực chịu tác động trực tiếp của các đợt tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran.

hầm trú bom - Ảnh 2.

Ông Ron Hubbard làm việc tại nhà máy - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, người dân Mỹ cũng không đứng ngoài làn sóng lo ngại. Một khách hàng tại Florida gần đây đã liên hệ để đặt mua hầm trú bom đủ chỗ cho 10 người.

Các mẫu hầm cơ bản đặt trong sân sau, đủ cho bốn người trú ẩn trong khoảng một tuần và có khả năng chống sóng nổ cùng phóng xạ, có giá khoảng 25.000 USD.

Trong khi đó những thiết kế cao cấp hơn, có thể phục vụ nhu cầu sinh sống nhiều năm với nguồn dự trữ lương thực, nước và năng lượng lớn, có giá lên tới hàng triệu USD.

Hầm trú bom của Atlas Survival Shelters có thể được xây dựng trực tiếp bằng bê tông tại chỗ, hoặc chế tạo bằng kim loại tại nhà máy ở Sulphur Springs (Texas) rồi vận chuyển đến khách hàng.

Ông Hubbard cho biết một hầm trú ẩn hạt nhân chỉ cần chôn sâu khoảng 1m, đủ để đất và bê tông che chắn khỏi bức xạ gamma, song ông thường xây sâu từ 2-3m nhằm tăng khả năng bảo vệ trước pháo kích.

hầm trú bom - Ảnh 3.

Các hầm trú bão được đặt bên ngoài nhà máy Atlas Survival Shelters - Ảnh: AFP

Các công trình này được thiết kế với cửa kín hoàn toàn, buồng khử nhiễm, hệ thống lọc và lưu trữ nước, cùng hệ thống thông gió có thể vận hành thủ công nếu mất điện. Tùy vào ngân sách mà nội thất có thể bao gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp, khu giặt giũ và phòng tắm; một số mẫu còn tích hợp phòng chứa vũ khí.

Tại nhà máy của ông Hubbard, khoảng 20 hầm trú bom đã hoàn thiện và sẵn sàng giao cho khách hàng, trong khi 40 đơn hàng khác đang được sản xuất.

Ông dự đoán doanh số trong hai tháng tới có thể vượt tổng doanh số của ba năm trước cộng lại, dù phải mất 2-3 năm mới có thể hoàn tất toàn bộ số đơn hàng mới.

Bên cạnh thị trường trong nước, công ty này còn cấp phép công nghệ cho đối tác nước ngoài và cử chuyên gia sang giám sát thi công.

Một số khách hàng nổi tiếng, trong đó có cựu vận động viên Andrew Tate và YouTuber MrBeast, từng công khai xác nhận mua hầm trú bom của Atlas. Theo tiết lộ của ông Hubbard, tỉ phú công nghệ Mark Zuckerberg cũng từng đặt thiết kế hầm riêng.

Lo sợ tận thế, người dân ở Mỹ và vùng Vịnh đổ xô đi mua hầm trú bom - Ảnh 5.Thủ đô Seoul xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân đầu tiên cho người dân

Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) ngày 13-10 cho biết sẽ xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân đầu tiên dành cho dân thường, đặt dưới một khu chung cư cao tầng và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất