Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết sẽ chỉ đạo hỗ trợ TP.HCM thiết bị, con người để khai quật mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và xác minh thêm thông tin ở một số điểm khác.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đang xác minh thông tin về một hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu thân 1968.
Gần 60 năm sau chiến dịch Mậu Thân 1968, những bức ảnh, tài liệu được giải mật cùng với ký ức của các nhân chứng đang giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở tìm kiếm khu mộ tập thể liệt sĩ còn nằm tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, TP.HCM đã khẩn trương triển khai nhiều cách xác minh, tìm kiếm nhân chứng… để xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.
Tại hội thảo ngày 8-6, các nhân chứng đã có những lời kể chi tiết về khoảnh khắc chứng kiến việc chôn cất tập thể các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu phải hoàn thiện các phương án chậm nhất vào đầu tháng 7 để triển khai việc khai quật mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.
Sáng 8-6, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng).
Đoàn công tác lãnh đạo Trung ương do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Radar xuyên đất của quân đội vào cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968 ở đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và Kon Tum), tỉnh Quảng Ngãi.
Tuổi Trẻ Online có trao đổi với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người nhiều năm gắn bó với việc thu thập thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Đợt khai quật lần này nhằm tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968.
TP.HCM tổ chức hội thảo xác minh hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng
Theo kế hoạch, UBND TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng).
27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đã được tỉnh Đắk Lắk tổ chức truy điệu, an táng sau khi được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc huy động các chuyên gia và thiết bị radar xuyên đất khảo sát, khai quật, tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ ở phường Kon Tum và Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi).
Hai bức ảnh do một cựu binh Mỹ cung cấp, kết hợp với sử liệu quân sự của Việt Nam và Hoa Kỳ, xác định đủ căn cứ để khai quật.
Từ bức ảnh cựu binh Mỹ cung cấp, cơ quan chức năng xác định được khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Kon Tum. Dự kiến sẽ sử dụng radar xuyên đất để thăm dò trước khi khai quật, quy tập.
Ngày 3-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Quân khu 7 tổ chức tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.
Chiều 1-6, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã tổ chức khảo sát thực địa vị trí có thể là nơi chôn tập thể liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).
Sáng 28-5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng (Quân khu 5) tổ chức lễ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến (xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng).
Tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng.