
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga có thể đã gây ra tình trạng thiếu hụt xăng lên tới 20%.

Đại sứ Ukraine tại NATO nói rằng các cuộc thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine là để gửi tín hiệu tới Nga.

Ngày 8-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết những động lực tìm kiếm hòa bình tại Ukraine sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska đã tiêu tan.

Ukraine dự kiến tăng nhập khẩu khí đốt khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy sau các cuộc không kích của Nga.

Nga tiếp tục cảnh báo leo thang nghiêm trọng nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Giới chức thành phố Tyumen của Nga, nằm cách Ukraine khoảng 2.000km, cho biết khu vực này vừa bị drone tấn công.

Những cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm ngăn Mỹ chuyển tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine càng khiến giới phân tích tin rằng loại vũ khí này có thể thay đổi cục diện cuộc chiến.

Truyền thông Ukraine đưa tin ít nhất 3 vệ tinh trinh sát SAR của Trung Quốc đã bay qua các khu vực ở miền tây Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công trong đêm gây mất điện diện rộng ở khu vực Belgorod, trong khi Kiev tố Nga phóng 500 drone và 50 tên lửa khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Không quân Ukraine giải thích lý do hệ thống tên lửa Patriot do phương Tây cung cấp trở nên kém hiệu quả hơn khi đối mặt tên lửa đạn đạo của Nga.

Tổng thống Putin cảnh báo nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thì điều đó sẽ dẫn đến phá hủy mối quan hệ Nga - Mỹ.

Đảng ANO của cựu Thủ tướng Andrej Babis, người công khai lập trường phản đối hỗ trợ quân sự Ukraine, vừa giành chiến thắng cuộc bầu cử lập pháp Czech.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhằm vào Ukraine trong đêm, ít nhất 5 người thiệt mạng.
Vụ việc gây chấn động khiến Tổng thống Zelensky gọi đây là hành động khủng bố nhắm thẳng vào dân thường.

Bộ trưởng Văn hóa Lithuania vấp phải làn sóng chỉ trích vì do dự khi trả lời câu hỏi “Crimea thuộc về ai?”.

Thông tin tình báo từ Mỹ kết hợp với vũ khí mạnh hơn có thể sẽ giúp Ukraine tấn công gây thiệt hại lớn hơn cho các cơ sở dầu mỏ Nga. Tuy nhiên Matxcơva đã lên tiếng cảnh báo.

Ukraine đã phóng drone vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga ở phía nam dãy Ural.

TTCT - Cuộc chiến tranh của Nga với Ukraine đã kéo dài hơn 1.300 ngày. Bản đồ của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) về tình hình kiểm soát diện địa, cập nhật ngày 28-9 cho thấy tình thế đã không có gì thay đổi nhiều suốt 2 năm qua.

Tổng thống Ukraine cảnh báo châu Âu rằng các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái gần đây cho thấy Nga đang tìm cách leo thang hành động gây hấn.

Ông Putin nói mình là tổng thống được bầu, cảnh báo Nga sẽ phản ứng nếu bị châu Âu khiêu khích và cho biết muốn khôi phục quan hệ hoàn toàn với Mỹ.