
TRẦN HUỲNH
Thông tin chung
Nhà báo phụ trách lãnh vực giáo dục đại học
Sự nghiệp/ hoạt động
Giải C – Giải Báo chí viết về nhân tố mới – người tốt, việc tốt năm 2005 – Hội Nhà báo TP.HCM
Giải Khuyến khích Giải Báo chí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V (2005-2006) – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Giải B – Giải Báo chí viết về nhân tố mới – người tốt, việc tốt năm 2005 – Hội Nhà báo TP.HCM
Giải B - Giải Báo chí Quốc gia năm 2007
Đạt giải thưởng “Ngòi bút trẻ” lần IV năm 2009
Giải Khuyến khích Giải Báo chí TP.HCM lần 41-2023
Bằng khen do Chủ tịch UBND TP.HCM tặng – Đã có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp so báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhiều năm liên tục (2002-2012)
Danh hiệu chiến sĩ thi đua TP.HCM năm 2013
Huy hiệu TP Hồ Chí Minh do UBND TP.HCM tặng năm 2015
Bằng khen do Chủ tịch UBND TP.HCM tặng - Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018, 2019) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố
Bài viết
Video

Trong khi các thí sinh còn chưa hoàn tất thủ tục nộp lệ phí xét tuyển, một số đại học đã gửi “thư mời nhập học” từ giữa tháng 7-2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ‘siết’ quy định quy đổi điểm trúng tuyển đại học, nhưng các trường đại học cho rằng việc này không có ý nghĩa, ngược lại có thể gây bức xúc cho thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học phải công bố quy định điểm chênh giữa các tổ hợp xét tuyển, quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển bám sát hướng dẫn của bộ.

Trường đại học Y Dược TP.HCM yêu cầu thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác thông tin về các chứng chỉ quốc tế đã nộp trên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo để trường có cơ sở tính điểm cộng xét tuyển.

Trường đại học Văn Hiến gửi email đến rất nhiều thí sinh thông báo đã đủ điều kiện trúng tuyển vào trường, chỉ cần đóng 3 triệu đồng là nhận được hỗ trợ học phí.

Nhiều trường đại học đã thông báo trúng tuyển, thậm chí gửi thư mời nhập học cho thí sinh trong khi hiện vẫn chưa đến ngày tổ chức xét tuyển đại học chính quy năm 2025.

Trong bối cảnh các trường đại học đẩy mạnh tự chủ và học phí tăng theo lộ trình, chi phí học tập tại các TP lớn liên tục tăng thời gian qua, nhu cầu vay vốn học tập của sinh viên rất lớn.

Nhiều thí sinh đã đăng ký xét tuyển vài chục nguyện vọng trên hệ thống nay đổi ý muốn bỏ bớt số lượng nguyện vọng để đỡ tốn lệ phí. Việc này có được chấp nhận?

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa bổ sung khung quy đổi điểm trúng tuyển xét điểm thi đánh giá năng lực về điểm trúng tuyển xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo bách phân vị thêm hai tổ hợp A00, C00.

Theo quy định, thí sinh phải nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển đã đăng ký bằng hình thức trực tuyến.

Bách phân vị giúp chuẩn hóa tuyển sinh, cho phép so sánh tương đối giữa tổ hợp môn và bài thi đánh giá năng lực.

Đúng 17h hôm nay 28-7, hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức đóng lại, kết thúc 13 ngày đăng ký xét tuyển đại học năm 2025 của thí sinh trên cả nước.

Năm 2025 ghi nhận điểm sàn giảm rõ rệt ở nhiều trường, trong đó đáng chú ý nhiều ngành "hot" cũng giảm sâu so với năm trước. Điểm sàn thấp có đồng nghĩa điểm chuẩn dễ thở?

Trường đại học Sài Gòn bất ngờ công bố bỏ xét tuyển phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM với 5 ngành vì không quy đổi điểm được.

Trường đại học Hùng Vương TP.HCM đưa ra mức điểm sàn đại học phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 12 điểm, mức thấp nhất cả nước.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng Trường quốc tế AISVN (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt, do phát hiện bằng tốt nghiệp cấp III của ông này không hợp pháp.

Chiều 19-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện phòng truyền thông Trường đại học Ngoại thương Hà Nội xác nhận sinh viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên (hoa hậu Kỳ Duyên) hiện vẫn chưa tốt nghiệp đại học tại trường này.

Một video về TS Trương Hoàng Duy, giảng viên tại TP.HCM, đọc điểm thi cho sinh viên bằng biệt danh đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem.

GS Võ Tòng Xuân - hiệu trưởng danh dự của Trường đại học Nam Cần Thơ - vừa qua đời lúc 7h sáng nay 19-8 tại TP.HCM, sau một thời gian lâm trọng bệnh.

Sử dụng bằng cấp giả tới nay vẫn là vấn nạn dai dẳng. Bằng cấp 3, bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ, thậm chí là bằng Tiến sĩ vẫn có thể làm giả bất chấp. Hành vi này sẽ bị xử phạt ra sao?

GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, nguyên phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM, vừa qua đời sáng nay 11-8. Ông là một nhà khoa học, nhà giáo danh tiếng tại Việt Nam và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM.

Chiều 12-5, trên bầu trời TP.HCM xuất hiện những áng mây ngũ sắc tuyệt đẹp. Nhiều người thích thú khoe lên mạng, gọi vui là 'cực quang ở Sài Gòn'. Về mặt khoa học, mây ngũ sắc ẩn chứa điều gì?

Học sinh Trường quốc tế Mỹ (AISVN) sáng nay 3-4 đi học trở lại, nhưng nhiều khối lớp tổ chức dạy học theo môn, nhóm lớp do thiếu giáo viên.

Chiều nay 30-3, hội đồng trường Trường tiểu học, THCS và THPT quốc tế Mỹ Việt Nam (Trường quốc tế AISVN), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp tổ chức cuộc họp với toàn thể phụ huynh nhà trường.

Đại diện Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ Online hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học do vi phạm quy chế học tập.

Các phụ huynh Trường quốc tế AISVN đều có ý không muốn chuyển trường mà mong sở giáo dục trao đổi với chủ đầu tư để họ tiếp quản, điều hành nhà trường.

Học sinh Trường quốc tế Mỹ Việt Nam (trường AISVN) đi học trở lại theo thông báo của nhà trường, nhưng nhiều em đến trường một lúc rồi gọi phụ huynh đến đón về.

Hội đồng trường Trường đại học Luật TP.HCM sẽ sớm họp để xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường đối với ông Nguyễn Công Khế.

Sáng nay 13-11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về thăm trường cũ, đến văn phòng khoa triết học Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM để chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và gặp lại thầy giáo cũ của ông.