Thiết lập nhiều hình phạt, Luật an ninh quốc gia mới của Hong Kong được thông qua với tốc độ nhanh chóng.
TTO - Tòa án Hong Kong tuyên có tội đối với tỉ phú truyền thông Jimmy Lai và hai người khác liên quan đến cuộc tụ tập trái phép ngày 4-6 năm ngoái. Ông Lai đang thực hiện án tù 20 tháng liên quan đến cuộc biểu tình năm 2019.
TTO - Đường Anh Kiệt, người đầu tiên bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, vừa lĩnh án 9 năm tù cho các tội danh hoạt động khủng bố và xúi giục ly khai. Luật sư của anh cho biết sẽ kháng cáo.
TTO - Đường Anh Kiệt (24 tuổi), người đầu tiên bị truy tố tội danh xúi giục ly khai và khủng bố theo luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, đã xuất hiện tại phiên tòa ngày 23-6. Bị cáo đã không nhận tội tại phiên tòa đặc biệt này.
TTO - 9 người đấu tranh đòi dân chủ cho Hong Kong đã bị kết tội 'tổ chức tụ tập trái phép' trong phiên tòa ngày 1-4. Trong số này có tỉ phú truyền thông Jimmy Lai và Martin Lee - luật sư 82 tuổi được ví như 'cha đẻ của nền dân chủ Hong Kong'.
TTO - Ngày 30-3, trên cơ sở bỏ phiếu ẩn danh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua việc sửa đổi phụ lục I và II của Luật cơ bản đặc khu hành chính Hong Kong, tức cải cách chế độ bầu cử ở đặc khu này.
TTO - Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ do Tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn, ông Antony Blinken, lên tiếng phản đối vụ bắt giữ hơn 50 nhân vật đối lập theo luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong hôm 6-1, trong đó có một công dân Mỹ.
TTO - Truyền thông Hong Kong sáng 6-1 đưa tin cảnh sát đặc khu bắt hơn 50 người tổ chức và tham gia cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức hồi tháng 7-2020 với lý do vi phạm luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc.
TTO - Hoàng Chi Phong cùng hai nhân vật hoạt động chính trị đối lập Chu Đình và Lâm Lãng Ngạn đã nhận tội vì tham gia các cuộc biểu tình năm ngoái tại đặc khu Hong Kong.
TTO - Theo báo South China Morning Post (SCMP), sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi 3 cựu thành viên phong trào sinh viên Hong Kong bị cảnh sát bắt. Nguồn tin tờ này cho biết những người chạy vào Tổng lãnh sự quán Mỹ muốn xin tị nạn.
TTO - Đại sứ Trung Quốc tại London cáo buộc Anh can thiệp thô bạo vào Hong Kong và đưa ra bình luận vô trách nhiệm kể từ khi luật an ninh mới được ban hành ở đặc khu này. "Sẽ có hậu quả nếu Anh đối xử với Trung Quốc bằng sự nghi ngờ", ông này nói.
TTO - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói Quốc hội Mỹ đoàn kết 'trong việc ủng hộ tự do, công lý và quyền tự trị thực tế dành cho người dân Hong Kong'.
TTO - Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh luật an ninh quốc gia mới vừa áp lên Hong Kong là 'một con hổ có răng thật sự', không phải hổ giấy và đe dọa 'những ai tiếp tục lạc lối, hãy coi chừng án tù chung thân'.
TTO - Phản ứng sau khi Trung Quốc thông báo chi tiết luật an ninh quốc gia áp dụng tại Hong Kong, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sát cánh cùng người dân đặc khu và có biện pháp đáp trả các cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận của Bắc Kinh.
TTO - Chiều 30-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua Luật an ninh quốc gia áp đặt lên Hong Kong. Số phận của các phong trào chính trị ở Hong Kong cùng các thủ lĩnh như Hoàng Chi Phong đang bị treo lơ lửng.
TTO - Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố 'Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Quốc' và cảnh báo các nước đừng can thiệp, trong bối cảnh hàng trăm chính trị gia khắp thế giới phản đối 'sự xâm phạm của Trung Quốc" vào nền tự chủ của Hong Kong'.
TTO - Trung Quốc bổ nhiệm ông Luo Huining làm tân trưởng Văn phòng liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong thay cho ông Wang Zhimin.
TTO - Khi Hong Kong yên bình và thịnh vượng, nhiều người nước ngoài từ khắp Đông Tây đổ về đây sinh sống và làm ăn. Giờ đây sự bất ổn và u ám che phủ xứ cảng thơm, cộng đồng công dân quốc tế (expat) lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan: ra đi hay ở lại?
TTO - Người biểu tình Hong Kong ngày 19-12 tụ tập phía cơ quan đại diện ngoại giao của các nước nhằm hối thúc cộng đồng quốc tế nối bước Mỹ ban hành các đạo luật nhân quyền để gây sức ép cho Trung Quốc.
TTO - Chính quyền Đài Loan ngày 12-12 cam kết sẽ cung cấp "sự hỗ trợ cần thiết" cho người dân Hong Kong đến tị nạn tại hòn đảo này.