Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Tỉ phú truyền thông Jimmy Lai và luật sư Martin Lee bị kết tội
TTO - 9 người đấu tranh đòi dân chủ cho Hong Kong đã bị kết tội 'tổ chức tụ tập trái phép' trong phiên tòa ngày 1-4. Trong số này có tỉ phú truyền thông Jimmy Lai và Martin Lee - luật sư 82 tuổi được ví như 'cha đẻ của nền dân chủ Hong Kong'.

Ông Martin Lee (trái) và ông Jimmy Lai - Ảnh chụp màn hình
Theo Hãng thông tấn AFP, 9 người này bị truy tố vì tổ chức một cuộc tụ họp và tuần hành trái phép vào ngày 18-8-2019. Nhóm tổ chức ước tính khoảng 1,5 triệu người Hong Kong đã hưởng ứng và xuống đường, biến sự kiện trở thành một trong những cuộc tuần hành đòi dân chủ lớn nhất Hong Kong trong năm 2019.
Luật Hong Kong không cấm biểu tình/tuần hành nhưng chỉ được tổ chức sau khi có sự cho phép của cảnh sát. Các công tố viên lập luận 9 người này đã bất chấp các yêu cầu của cảnh sát vào ngày hôm đó và khuyến khích đám đông tuần hành khiến giao thông bị gián đoạn.
Trong số những người bị kết tội ngày 1-4 có ông Martin Lee, luật sư 82 tuổi, cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Hong Kong, người từng được Bắc Kinh chọn giúp xây dựng Luật cơ bản được ví như hiến pháp thu nhỏ của Hong Kong, theo AFP. Tạp chí Time của Mỹ từng gọi ông Lee là "cha đẻ của nền dân chủ Hong Kong".
Ông trùm truyền thông Jimmy Lai, người hiện đang bị giam giữ sau khi bị bắt theo luật an ninh quốc gia mới của Bắc Kinh, cũng nằm trong số những người bị kết tội.
Leung Kwok-hung, một chính trị gia đối lập được biết đến với biệt danh "Longhair" và Margaret Ng, cựu nghị sĩ đối lập 73 tuổi, cũng nằm trong danh sách.
Phiên tòa ngày 1-4 đã gây tranh cãi trước khi nó bắt đầu. David Perry, một luật sư người Anh được chính quyền Hong Kong thuê để theo đuổi vụ việc, đã từ chức sau khi đối mặt các chỉ trích từ Chính phủ Anh.
Theo AFP, các cuộc tuần hành/biểu tình ở Hong Kong kể từ sau năm 2019 phần lớn đều bị chính quyền gắn mác "bất hợp pháp" vì không được cấp phép. Viện dẫn lý do "an ninh" hoặc đại dịch COVID-19, cảnh sát Hong Kong đã từ chối cấp phép cho những người yêu cầu.
Các cuộc biểu tình năm 2019 đã làm rúng động Hong Kong và cả chính quyền Trung Quốc đại lục, theo AFP. Những vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra trong năm này, khoảng 10.000 người đã bị bắt giữ.
Sau phong trào biểu tình, Bắc Kinh đã nhanh chóng xây dựng và thông qua "Luật đảm bảo an ninh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hong Kong", gọi tắt là luật an ninh quốc gia Hong Kong. Kể từ khi luật này có hiệu lực vào ngày 1-7 năm ngoái, nhiều vụ bắt bớ và xét xử các nghị sĩ, nhà hoạt động đối lập đã được thực hiện liên tiếp ở Hong Kong.
-
TTO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh - “hoangminhkhumbeo” liên quan đến clip chửi người miền Trung không ra gì.
-
TTO - Một đám cháy lớn xuất phát từ tầng thượng của tòa nhà cao tầng trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Trong lúc cháy, nhiều tiếng nổ lớn phát ra chát chúa, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
-
TTO - Thiệt hại của Bắc Kinh có thể còn nghiêm trọng hơn khi vùng lãnh thổ Đài Loan cũng đang phát huy tối đa năng lực tài chính của họ để đầu tư vào các trọng điểm như Lithuania, Slovakia, CH Czech và Hungary.
-
TTO - Ngày 12-8, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết FBI đã thu giữ 11 bộ tài liệu mật, gồm một số được đóng dấu "tuyệt mật", tại dinh thự của cựu tổng thống Donald Trump trong tuần này, và cho rằng ông có khả năng vi phạm Đạo luật gián điệp.
-
TTO - Theo Luật cư trú 2020, từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận