Ông Kim Jong Un đã giám sát các cuộc tập trận của các đơn vị pháo binh ở khu vực phía Tây với những bệ phóng rocket đa năng "siêu lớn".
Triều Tiên thông báo đã thử tên lửa hành trình được trang bị đầu đạn siêu lớn, cũng như một loại tên lửa phòng không mới.
Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn một loạt tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này trong ngày 30-1.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đích thân chỉ đạo vụ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình từ tàu ngầm (SLCM) mới hôm 28-1.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ trừng phạt Triều Tiên với quy mô lớn gấp bội, trong trường hợp Bình Nhưỡng thực hiện hành động khiêu khích.
Quyết định được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức Triều Tiên hôm 12-1, nhằm thực hiện "chuyển đổi chính sách" với Hàn Quốc theo chỉ thị của ông Kim Jong Un tại cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên tháng trước.
Trong bộ áo khoác da màu đen, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm các cơ sở vũ khí của nước này trong các ngày 8 và 9-1.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu nước này củng cố năng lực quân sự, cảnh báo sẽ không ngần ngại "tuyệt diệt" Hàn Quốc nếu Bình Nhưỡng bị Seoul tấn công.
Người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong, cảnh báo quân đội Triều Tiên đã "mở khóa cò súng" và sẵn sàng đáp trả các hành động khiêu khích dù là nhỏ nhất.
Sáng 5-1, Hàn Quốc ra lệnh sơ tán tại đảo Yeonpyeong gần biên giới với Triều Tiên sau khi quân đội Hàn Quốc khẳng định Bình Nhưỡng đã bắn hơn 200 quả đạn pháo.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ 'kết thúc', nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân đánh Hàn Quốc.
Giới chức Hàn Quốc gay gắt bình luận sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng sự thống nhất hai miền là không khả thi.
Những người bị trừng phạt này sẽ bị cấm thực hiện giao dịch tài chính và ngoại hối với công dân Hàn Quốc.
Ngày 21-12, tổng tham mưu trưởng Nga tuyên bố Nga đã thiết lập hợp tác quốc phòng 'toàn diện' với Triều Tiên, duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc.
Triều Tiên xác nhận đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói đây là lựa chọn nếu Mỹ 'đưa ra quyết định sai lầm'.
Nhật Bản cho biết Triều Tiên có thể đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất, với tầm bắn có khả năng vươn đến tận nước Mỹ.
Hãng thông tấn KCNA tuyên bố tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã tồi tệ hơn và xung đột vũ trang chỉ còn là vấn đề thời gian.
Triều Tiên nói coi bất kỳ sự can thiệp nào đối với vệ tinh của nước này là tuyên chiến và dọa xóa sổ vệ tinh của Mỹ.
Vụ Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự và các diễn biến sau đó khiến giới chuyên gia lo ngại nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên.
Động thái phóng tên lửa mang theo vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 vào ngày 21-11 được ghi nhận như một bước triển khai mới của thế trận 'răn đe phủ đầu' của Triều Tiên.