THANH HIỀN
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Trước những biến động của địa chính trị, kinh tế toàn cầu, thách thức từ thuế quan và thương chiến, thương mại tự do đã trở thành tâm điểm thảo luận của 21 nền kinh tế thành viên APEC tại hội nghị cấp cao ở Hàn Quốc.
Tại APEC Hàn Quốc 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi đi thông điệp về quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên.
Chiều 1-11 tại Busan, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại đông nam Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm thành phố Busan - trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Hàn Quốc, thành phố cảng lớn thứ năm thế giới.
Đoạn quảng cáo tai hại đã dẫn đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế với hàng hóa Canada và đình chỉ đàm phán thương mại.
21 nền kinh tế APEC nhất trí thương mại cần phát triển theo hướng mang lại lợi ích chung, và lần đầu tiên công nhận công nghiệp văn hóa, sáng tạo là động lực tăng trưởng mới cho khu vực.
Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất APEC hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tiên phong trong quản trị kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.
Ông Zelensy tuyên bố vào năm 2024, Ukraine đã phá hủy một tên lửa Oreshnik của Nga tại bãi thử ở tỉnh Astrakhan.
Gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ giữa hai nước, sẵn sàng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam.
Nhiều chuyên gia cho rằng kế hoạch nối lại thử nghiệm hạt nhân của ông Trump sẽ rất tốn kém, kéo dài nhiều năm và thúc đẩy chạy đua vũ trang toàn cầu.
Ngày 31-10, Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC.
Ông Julapun Amornvivat (50 tuổi) được bầu làm tân lãnh đạo đảng Pheu Thai, kế nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra.
Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản nhất trí theo đuổi quan hệ mang tính xây dựng và ổn định.
Chủ tịch nước đưa ra 3 trọng tâm để các nền kinh tế APEC tăng cường kết nối và nâng cao sức chống chịu.
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm rời sân bay London Stansted, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Anh.
Thế giới đang đổ dồn sự chú ý về Trung Đông, khi Israel và lực lượng Hamas tại Gaza dự kiến trao đổi con tin và tù nhân theo giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn do ông Trump đề xuất.
Sáng 10-10, trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra gần thị trấn Manay, khu vực Mindanao (Philippines), ở độ sâu 62 km. Nhà chức trách phát cảnh báo sóng thần, khuyến cáo người dân ven biển sơ tán khẩn cấp lên khu vực cao hơn.
Chỉ trong vài tuần, Philippines liên tiếp chịu ảnh hưởng của ba cơn bão mạnh, bao gồm Ragasa, Bualoi, Matmo và cả trận động đất có cường độ 6,9 ở miền Trung quốc gia này.
Tổng thống Madagascar ngày 29-9 tuyên bố giải tán chính phủ sau làn sóng biểu tình để phản đối tình trạng cúp điện và thiếu nước. Theo Liên hợp quốc, biểu tình đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Madagascar đã bác bỏ.
Ngày 24-9, mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Lee Jae Myung phải dừng lại trên đường phố New York, chờ đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua. Trước đó, Tổng thống Pháp cũng từng phải đi bộ vì cùng lý do.
Một vụ cháy pin lithium tối 26-9 tại trung tâm dữ liệu quốc gia ở thành phố Daejeon đã khiến 647 dịch vụ trực tuyến của chính phủ Hàn Quốc phải tạm dừng, trong đó có hệ thống định danh di động, cổng pháp luật và nền tảng tiếp nhận khiếu nại.
Theo tờ Korea Joongang Daily, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 5h sáng 26-9, tàu Triều Tiên đã vượt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL) gần đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.
Siêu bão Ragasa (ở Philippines còn gọi là bão Nando) - đã đổ bộ gây ra mưa lớn, gió mạnh khiến cây cối gãy đổ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái và gây cảnh ngập lụt ở nhiều khu vực của Philippines khiến 8 người thương vong.
Thái Lan đang xây dựng hàng rào biên giới vĩnh viễn dài 23,6km và triển khai hệ thống giám sát điện tử dọc biên giới với Campuchia để tăng cường an ninh. Ngày 18-9, cột hàng rào điện tử, tích hợp camera giám sát đầu tiên được dựng lên.
Ngày 15-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội đã tấn công một tàu bị cáo buộc thuộc băng đảng ma túy từ Venezuela, đang trên vùng biển quốc tế, làm 3 người chết.
Tình báo quân sự Ukraine tuyên bố lực lượng đặc nhiệm đã phá hủy thành công một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga tại Zaporizhzhia vào ngày 14-9.
14 nhân viên tại một trại cứu hộ động vật ở bang Montana (Mỹ) đã phải nhập viện, sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tiêu hủy ma túy đá khiến khói lan khắp tòa nhà.
Văn phòng Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel thông báo việc bổ nhiệm nữ cựu chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki làm thủ tướng. Sau đó, Tổng thống Nepal ký quyết định giải tán Hạ viện theo đề xuất của tân Thủ tướng, sang năm 2026 mới bầu lại.
Xuất hiện trên trường quay Fox News ngày 12-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nghi phạm vụ ám sát nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk đã bị bắt giữ. Reuters dẫn các nguồn tin tiết lộ nghi phạm có tên Tyler Robison, 22 tuổi.
Tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Campuchia. Ông Hun sen đã đến tham dự và chúc mừng.