NHẬT LINH
Thông tin chung
Phóng viên VP Trung Trung bộ tại Thừa Thiên Huế
Sự nghiệp/ hoạt động
Giải nhất giải báo chí TP.HCM 2023
Giải ba giải báo chí Hải Triều tỉnh Thừa Thiên Huế 2023
Giải B giải báo chí xây dựng Đảng Búa liềm vàng tỉnh Thừa Thiên Huế 2022
Giải khuyến khích giải báo chí xây dựng Đảng Búa liềm vàng tỉnh Thừa Thiên Huế 2023
Bài viết
Video
Cựu Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền tổ chức ôn và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh B1 cho học viên cao học.
UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tạm thời giữ nguyên căn nhà gỗ trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ đến sau Tết Nguyên đán sẽ tháo dỡ.
TP Huế đã hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” xây mới, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, thiên tai, sớm hơn 5 ngày so với thời hạn yêu cầu tại công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2025, doanh thu từ bán vé tham quan các di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế đạt hơn 473 tỉ đồng, vượt 10% so với kế hoạch Nhà nước giao đầu năm là 430 tỉ đồng.
Trước sự việc căn nhà gỗ được dựng lên trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ, nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Xuân Hoa cho rằng không thể tùy tiện thích làm thêm gì thì làm và cần phải tôn trọng tính nguyên gốc trong trùng tu, bảo tồn di tích.
Cục Di sản văn hóa vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế báo cáo về vụ việc ngôi nhà gỗ được dựng lên trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ.
Cảnh sát giao thông TP Huế vừa phát hiện một tài xế lái xe đầu kéo dương tính với ma túy, còn chở theo pháo hoa lậu.
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế về việc dựng ngôi nhà gỗ ngay trước lối ra vào lăng của Hoàng thái hậu Từ Dụ.
Đó là nhận xét của nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phạm Đức Thành Dũng trước sự việc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho dựng một ngôi nhà gỗ kiên cố ngay trước lối ra vào lăng mộ của Hoàng thái hậu Từ Dụ.
Một ngôi nhà gỗ được dựng lên ngay trước lối ra vào Xương Thọ lăng - nơi yên nghỉ của Hoàng thái hậu Từ Dụ (vợ vua Thiệu Trị, mẹ của vua Tự Đức).
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tái hiện lễ ban sóc (phát lịch) dưới triều Nguyễn dưới hình thức sân khấu hóa ngày đầu năm mới để mở màn cho mùa lễ hội 2026.
Nhằm chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân TP Huế sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) đã trao tặng 10 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.
Một tài xế lái xe đầu kéo bị cảnh sát giao thông Công an TP Huế phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp khi đang lái xe.
Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng mới nhà ở cho nhân dân trước ngày 15-1-2026 (rút ngắn 15 ngày) để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm tất cả người dân đều có nhà ở.
Sau 25 ngày triển khai thần tốc 'Chiến dịch Quang Trung', căn nhà của người dân đầu tiên ở Huế đã hoàn thành.
UBND TP Huế cho phép tạm giữ nhà gỗ dựng trước lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ để phục vụ dịp Tết Bính Ngọ, nhưng yêu cầu tháo dỡ sau 15 tháng giêng (sau 3-3-2026).
Trung tâm bảo tồn di tích Huế cho biết nhà rường gỗ dựng trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ nhằm phục vụ hương khói lâu dài, tránh mỗi dịp kỵ giỗ lại dựng rạp tạm, công trình do một người ở Hà Nội tài trợ, không dùng ngân sách.
Ngày 22-12, Ban tổ chức giải đua ghe trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao lần thứ I xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết đã nhắc nhở và xử lý các vận động viên, đội đua liên quan đến vụ xô xát xảy ra trong lúc thi đấu.
Mưa lũ kéo dài khiến cầu Cạn tại Km396+050, đoạn A Moong - A Tép (xã A Lưới 4, Huế) bị trụ xô lệch, mặt cầu biến dạng. Khu vực đã bị phong tỏa, giao thông tạm thời đi đường men sườn núi trên tuyến nối Huế – Quảng Trị – Đà Nẵng.
TP Huế ghi nhận lượng mưa lớn nhất cả nước từ tối 16 đến sáng 17-11 khiến nhiều nơi nước dâng, ngập lụt. Bên cạnh đó ghi nhận tại sông Cái Phan Rang tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, có nơi vượt 200mm.
Tháp Chăm Phú Diên ở TP Huế - tháp Chăm từng được Liên minh Kỷ lục Thế giới ghi nhận là “Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới” - bị ngập sâu trong nước lụt.
Sau lũ, một đoạn tường thành phía Bắc của di tích Đại nội Huế, dài khoảng 15m, cao khoảng 4m bị đổ sập, vương vãi gạch vồ, nên dưới chân đoạn tường vẫn còn ngâm nước lũ.
Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) đang xác minh clip nhóm chủ ghe dùng mái chèo rượt đuổi, đánh nhau giữa phố ngập sâu. Vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách đi đò.
Chỉ trong vòng 1 tuần, TP Huế đã phải chịu 3 trận lũ liên tiếp khiến người dân kiệt sức vì chạy lũ, dọn dẹp. Trận lũ thứ 3 ghi nhận nhiều kỷ lục mới khi nước sông Bồ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.
Ngày 1-11, Công an TP Huế cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Hạnh (32 tuổi, trú thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ) để điều tra hành vi “chống người thi hành công vụ”. Hạnh là người tấn công cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông trên cầu Vỹ Dạ.
Hai ngày mưa lớn liên tiếp khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng và Huế ngập sâu, giao thông tê liệt. Đến sáng 28-10, nước vẫn chưa rút, có nơi ngập hơn 2,5m, người dân phải lên gác tránh lũ, nhiều vùng bị cô lập giữa biển nước mênh mông.
Huế ghi nhận lượng mưa lớn khủng khiếp khi có nơi hơn 1.300mm trong chưa đầy 24 giờ. Nhiều tuyến đường ở các xã phường trung tâm ngập nặng như Phú Xuân, Thuận Hóa...
Đêm 27-10, nước lũ dâng cao khiến nhiều người dân ở Huế kêu cứu. Lực lượng công an TP Huế túc trực xuyên đêm, lội nước cứu người mắc kẹt và đưa sản phụ vùng ngập đến bệnh viện sinh an toàn.
Trưa 27-10, Công an phường Phong Điền, TP Huế phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa xe cẩu vào khu vực nước chảy xiết để giải cứu 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại đường 71 hướng lên thủy điện Rào Trăng 4.
Sáng 27-10, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết hiện nay tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan nối Huế và Đà Nẵng đang tạm thời bị tắc nghẽn do mưa lớn, nước chảy tràn qua đường.