09/02/2023 14:02 GMT+7

Các đội cứu hộ khắp thế giới hướng về Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Lực lượng cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để tham gia cứu hộ sau trận động đất đến nay đã khiến ít nhất 15.000 người thiệt mạng.

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, có hơn 15.000 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương ở hai nước sau vụ động đất.

Nhiều người cần được cứu hộ khẩn cấp

Trong khi đó, hàng ngàn tòa nhà bị sập, tình hình vô cùng đáng lo ngại tại vùng tây bắc Syria, nơi có hơn 4 triệu người đang trông chờ vào hỗ trợ nhân đạo.

Các nhóm cứu hộ đang chạy đua với thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Điều kiện thời tiết mùa đông lạnh giá khiến nguy cơ tìm thấy người sống sót giảm dần và làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ, chưa kể hơn 100 dư chấn xảy ra sau trận động đất hồi đầu tuần.

Lực lượng cứu hộ El Salvador chuẩn bị lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ El Salvador chuẩn bị lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS

El Salvador cũng gửi chó nghiệp vụ đến làm nhiệm vụ cứu hộ sau động đất - Ảnh: REUTERS

El Salvador cũng gửi chó nghiệp vụ đến làm nhiệm vụ cứu hộ sau động đất - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc lên đường đến cứu hộ tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 7-2 - Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc lên đường đến cứu hộ tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 7-2 - Ảnh: AFP

Các nhân viên cứu hộ Algeria có mặt tại Aleppo, Syria, ngày 7-2 - Ảnh: AFP

Các nhân viên cứu hộ Algeria có mặt tại Aleppo, Syria, ngày 7-2 - Ảnh: AFP

Các nhân viên cứu hộ Nga đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại khu vực ở phía bắc thủ đô Damascus của Syria ngày 8-2 - Ảnh: AFP

Các nhân viên cứu hộ Nga đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại khu vực ở phía bắc thủ đô Damascus của Syria ngày 8-2 - Ảnh: AFP

Nhóm cứu hộ của Iraq chuẩn bị lên đường từ Baghdad ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS

Nhóm cứu hộ của Iraq chuẩn bị lên đường từ Baghdad ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ Mexico lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm 6-2 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ Mexico lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm 6-2 - Ảnh: REUTERS

Thiết bị và hàng cứu trợ động đất được đưa lên máy bay vận tải ở Delaware, Mỹ, ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS

Thiết bị và hàng cứu trợ động đất được đưa lên máy bay vận tải ở Delaware, Mỹ, ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS

Số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt 11.000Số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt 11.000

Hơn 11.000 người đã thiệt mạng sau các trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tuần này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên