24/05/2024 23:29 GMT+7

Tổng thống Nga và Belarus lên tiếng về tập trận hạt nhân

Phát biểu trong và sau buổi hội đàm ở thủ đô Minsk (Belarus) hôm 24-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đều khẳng định cuộc tập trận hạt nhân là bình thường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) bắt tay Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại buổi hội đàm ở thủ đô Minsk (Belarus) hôm 24-5 - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) bắt tay Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại buổi hội đàm ở thủ đô Minsk (Belarus) hôm 24-5 - Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Matxcơva và Minsk sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, chung tay nỗ lực giảm thiểu thiệt hại từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Nga và Belarus có chung quan điểm trong hầu hết các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Vì thế, hai quốc gia đồng minh sẽ tiếp tục phối hợp hành động trên trường quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí ở nhiều nền tảng đa phương khác nhau.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng khẳng định các hệ thống phòng thủ và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã bao phủ khu vực biên giới Nga - Belarus, giúp bảo vệ biên giới giữa hai nước một cách chặt chẽ.

“Một lượng binh sĩ chung giữa hai nước đã được triển khai đến biên giới ở phía lãnh thổ Belarus”, ông Putin nói.

Như vậy, sau chuyến thăm Trung Quốc, Belarus trở thành điểm đến nước ngoài thứ hai mà Tổng thống Putin ghé thăm sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Các điểm đến tiếp theo của nhà lãnh đạo Nga gồm Triều Tiên và Việt Nam.

Giới quan sát nhận định, Tổng thống Putin dường như đang nỗ lực củng cố mối quan hệ và tăng cường kết nối với những quốc gia đồng minh thân cận ngay sau tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm.

Tập trận hạt nhân chung là điều bình thường

Phát biểu sau buổi hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 24-5, ông Putin nói rằng cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược năm 2024 của Nga với sự hỗ trợ của Belarus là hoàn toàn bình thường.

“Các cuộc tập trận hạt nhân diễn ra theo kế hoạch được định sẵn từ trước”, Tổng thống Putin khẳng định.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng nước này vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân nên cuộc tập trận vừa được khai hỏa hôm 23-5 là chuyện bình thường.

Tương tự, Tổng thống Belarus Lukashenko cũng nói rằng hai nước tiến hành tập trận chung giúp kiềm chế tình hình leo thang và chuẩn bị tư thế sẵn sàng trước các mối nguy hiểm.

“Chúng tôi không làm gì đặc biệt cả. Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị cho tương lai, đang huấn luyện vì chúng tôi phải đứng ở tư thế sẵn sàng.

Thế giới này thật bất ổn, đầy hiểm nguy và vì thế chúng tôi phải tập luyện để không bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi những tình huống nguy cấp.

Tuy nhiên, những gì chúng tôi làm không khiến tình hình leo thang. Ngày hôm nay, chúng tôi chỉ nói về triển vọng hòa bình mà thôi”, nhà lãnh đạo Belarus nói trong cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Putin.

Theo tiết lộ của Tổng thống Putin hôm 9-5, cuộc tập trận hạt nhân gồm ba giai đoạn và Belarus sẽ tham gia cùng quân đội Nga ở giai đoạn thứ hai nhằm thử nghiệm việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật theo yêu cầu của Tổng thống Lukashenko.

“Vì vũ khí hạt nhân phi chiến lược được đặt ở lãnh thổ Belarus nên lần này chúng tôi đã mời ‘người bạn thân’, ‘đồng minh’ của mình cùng tham gia tập trận, và Tổng thống Belarus đã đồng ý tham gia vào một trong những giai đoạn của cuộc tập trận này”, ông Putin nói hôm 9-5.

Chưa cùng quan điểm trong các vấn đề ở Ukraine

Ngoài ra, tổng thống hai nước Nga và Belarus còn thảo luận một số vấn đề về Ukraine, bao gồm cuộc đàm phán hòa bình mới và tính hợp pháp nhiệm kỳ mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Bây giờ, chúng tôi thấy rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn cần được nối lại một lần nữa. Tuy nhiên, điều này không xuất phát từ mong muốn của một bên nào mà phải dựa trên những thỏa thuận cơ bản đã từng được đề cập trong ba lần thỏa thuận hồi năm 2022 ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Putin nói.

Trước đó, cùng ngày 24-5, Hãng tin Reuters trích dẫn ba nguồn tin giấu tên am hiểu Chính phủ Nga cho biết Tổng thống Putin thất vọng về một nhóm cố vấn Nga được phương Tây hậu thuẫn nhằm cản trở các cuộc đàm phán, cũng như việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối tham gia đàm phán.

Trái lại, về vấn đề công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky, hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus dường như chưa có sự đồng nhất.

Tổng thống Putin lập luận chức vụ tổng thống Ukraine của ông Zelensky hiện tại không còn hợp pháp, bởi Ukraine đã không tổ chức bầu tổng thống nhiệm kỳ mới sau khi nhiệm kỳ tổng thống của nhà lãnh đạo Ukraine đáng lẽ phải kết thúc vào ngày 20-5.

Tổng thống Nga cũng không phủ nhận việc các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn công nhận vị trí nguyên thủ quốc gia của Tổng thống Zelensky.

Trong khi đó, Tổng thống Lukashenko lại nói rằng: “Điều gì chưa được quyết định ở hiện tại thì sẽ được quyết định sau mà thôi”.

Ông Lukashenko khoe: Vũ khí hạt nhân Nga chuyển cho Belarus Ông Lukashenko khoe: Vũ khí hạt nhân Nga chuyển cho Belarus 'còn tốt'

Ngày 25-12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga đã hoàn thành việc vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới đất nước của ông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên