17/07/2021 12:08 GMT+7

Thái Lan ghi nhận kỷ lục kép về COVID-19, Indonesia vượt Brazil về ca nhiễm mới theo ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Indonesia vượt Brazil về số ca nhiễm mới, trở thành nơi bị dịch ảnh hưởng nặng nhất thế giới. Thái Lan có số ca nhiễm trong ngày trên 10.000. Hàn Quốc vẫn trên 1.000 ca/ngày từ 7-7, còn Nhật 3 ngày liền trên 3.000 ca.

Thái Lan ghi nhận kỷ lục kép về COVID-19, Indonesia vượt Brazil về ca nhiễm mới theo ngày - Ảnh 1.

Người nhà khóc thương khi hỏa táng người thân qua đời vì COVID-19 tại tỉnh Pathum Thani, miền trung Thái Lan hôm 15-7 - Ảnh: REUTERS

Tại khu vực Đông Nam Á, ngày 17-7, Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm và ca tử vong cao kỷ lục trong 24 giờ qua, với lần lượt 10.082 và 141.

Theo đó, tổng số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng lên lần lượt 391.989 và 3.240, theo Hãng tin Reuters.

Theo báo Bangkok Post, nếu chỉ tính riêng từ ngày 1-4-2021, khi làn sóng dịch thứ ba bắt đầu, tới nay Thái Lan đã ghi nhận 363.126 ca nhiễm.

Thái Lan ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm và ca tử vong trong bối cảnh Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) của nước này đang xem xét áp dụng các biện pháp chống dịch khắt khe hơn nữa do một bộ phận khách hàng và các cơ sở kinh doanh tiếp tục phớt lờ biện pháp hiện tại.

Cuối ngày 16-7, Công báo Hoàng gia Thái Lan (Royal Gazette) cho biết Thái Lan đã áp dụng lệnh cấm tụ tập nơi công cộng trên toàn quốc, với mức phạt cao nhất là 2 năm tù giam hoặc/và mức phạt lên tới 40.000 baht (28 triệu đồng).

Với Indonesia, theo Hãng tin Bloomberg, số ca nhiễm mới trong ngày của Indonesia đã vượt Brazil, trở thành nơi bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nhất thế giới.

Indonesia đã ghi nhận mức kỷ lục 56.757 ca nhiễm hôm 15-7 và 54.000 ca hôm 16-7. Tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 2,78 triệu ca.

Indonesia cũng công bố có thêm 1.025 ca tử vong cùng ngày, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 71.397 ca.

Tại Campuchia, báo Khmer Times ngày 17-7 đưa tin người phát ngôn Bộ Y tế Or Vandine một lần nữa cảnh báo các biến thể virus mới có thể khiến Campuchia "vượt lằn ranh đỏ", từ đó dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng hơn và những đợt bùng dịch quy mô lớn trong cộng đồng.

Hôm 16-7, Bộ Y tế Campuchia công bố phát hiện thêm 37 trường hợp mắc biến thể Delta ở các hành khách nhập cảnh nước này hôm 7 và 14-7. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 75 người mắc biến thể Delta.

Bộ Y tế Philippines hôm 16-7 cho biết nước này đã ghi nhận 16 ca mới mắc biến thể Delta (gồm 11 ca trong cộng đồng) và ca tử vong đầu tiên do mắc biến thể Delta.

Thái Lan ghi nhận kỷ lục kép về COVID-19, Indonesia vượt Brazil về ca nhiễm mới theo ngày - Ảnh 2.

Nhân viên y tế thực hiện công việc xét nghiệm COVID-19 với người dân ngay trên xe (xét nghiệm lưu động drive-thru) ở Goyang, tây bắc Seoul, Hàn Quốc hôm 16-7 - Ảnh: YONHAP

Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 17-7 cho biết nước này ghi nhận thêm 1.455 ca nhiễm trong 24 giờ, gồm 1.404 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca COVID-19 ở Hàn Quốc lên 176.500, theo Hãng tin Yonhap.

Con số 1.455 trên thấp hơn so với 1.536 ca nhiễm mới công bố ngày 16-7, và giảm nhẹ từ mức cao kỷ lục 1.615 ca hôm 14-7. Số ca nhiễm hằng ngày ở Hàn Quốc vẫn trên 1.000 ca kể từ hôm 7-7.

Dù số ca nhiễm mới lui về mức 1.455 so với các ngày trước đó, nhưng chính quyền đang xem xét áp dụng các quy định giãn cách xã hội mạnh hơn bên ngoài vùng thủ đô Seoul trong bối cảnh có nhiều lo ngại về biến thể Delta.

Tại Nhật Bản, số ca nhiễm mới được công bố hôm 16-7 là 3.431 ca, trên mức 3.000 ca ngày thứ ba liên tiếp. Tổng số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới lần lượt trên 831.000 và 15.000.

Riêng thủ đô Tokyo có 1.271 ca nhiễm mới ngày 16-7, một ngày sau khi số ca nhiễm tăng trên mức 1.300 ca lần đầu tiên trong khoảng 6 tháng.

Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm ở Tokyo trên mức 1.000 - điều đã không xảy ra trong đợt dịch mới nhất vào tháng 4 và 5, theo Đài NHK.

Giới chuyên gia đánh giá tình trạng tăng vọt ca nhiễm ở Tokyo có liên quan tới biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao.

"Tôi cho rằng tốc độ gia tăng ca nhiễm đang rất nhanh. Tôi muốn mọi người tái xem xét phương án làm việc từ xa, do có số lượng lớn ca nhiễm tại các nơi làm việc" - thống đốc Tokyo, bà Koike Yuriko, kêu gọi.

Với Úc, ngày 17-7, thành phố Sydney (thủ phủ bang New South Wales) đã ra lệnh đóng các địa điểm xây dựng, cấm hoạt động bán lẻ không cần thiết.

Chính quyền cũng cảnh báo sẽ phạt các chủ thuê bắt nhân viên tới văn phòng làm việc trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại đây tiếp tục tăng dù đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn thành phố tuần thứ 3, theo Hãng tin Reuters.

Chính quyền bang New South Wales cũng cấm hàng trăm ngàn người ở các vùng ngoại ô phía tây Sydney rời các khu phố đi làm, trong bối cảnh bang này ghi nhận 111 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, tăng so với con số 97 ca ngày trước đó.

Biến thể Delta càn quét, Đông Nam Á lo Biến thể Delta càn quét, Đông Nam Á lo 'vỡ trận'

TTO - Biến thể Delta đã càn quét toàn châu Á trong tuần qua, đẩy số ca bệnh tăng kỷ lục ở nhiều nước. Tại Đông Nam Á, nhiều nước đang ngụp lặn trong làn sóng khủng hoảng y tế do biến thể này gây ra.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên