22/08/2021 18:49 GMT+7

Taliban nói 'cả nước yên bình', chỉ sân bay Kabul hỗn loạn do Mỹ gây ra

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chính quyền Taliban cho rằng chính Mỹ đã gây ra sự hỗn loạn ở sân bay Kabul, nơi hàng chục ngàn người Afghanistan đang chen lấn để tìm đường rời khỏi đất nước.

Cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay Kabul. Độc giả cân nhắc trước khi xem - Nguồn: SKY NEWS

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-8, nhiều người Afghanistan vẫn cố gắng chạy trốn, làm trầm trọng thêm thảm kịch tại sân bay Kabul.

"Mỹ, với tất cả sức mạnh và cơ sở vật chất… đã không thể mang lại trật tự cho sân bay. Hòa bình và yên bình hiện diện trên khắp đất nước, nhưng chỉ có sự hỗn loạn ở sân bay Kabul", thủ lĩnh cấp cao Taliban Amir Khan Mutaqi nói vào ngày 22-8.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã thừa nhận "không thể" xử lý hết số lượng lớn người cố gắng lên các chuyến bay sơ tán rời khỏi Afghanistan.

Ngày 21-8, Lầu Năm Góc cho biết đã sơ tán 17.000 người kể từ ngày 14-8, trong đó có 2.500 lính Mỹ.

Taliban nói cả nước yên bình, chỉ sân bay Kabul hỗn loạn do Mỹ gây ra - Ảnh 2.

Một binh sĩ bế em bé Afghanistan tại sân bay Kabul - Ảnh: SKY NEWS

Mỹ đưa ra hạn chót sơ tán là trước ngày 31-8, nhưng có tới 15.000 người Mỹ và 50.000 đến 60.000 người Afghanistan cần sơ tán.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả hoạt động sơ tán là "một trong những vụ vận chuyển hàng không lớn nhất, khó khăn nhất trong lịch sử".

Taliban nói cả nước yên bình, chỉ sân bay Kabul hỗn loạn do Mỹ gây ra - Ảnh 3.

Binh lính Anh đang xác định người cần sơ tán - Ảnh: SKY NEWS

Bộ Quốc phòng Anh cho biết có 7 người đã chết trong đám đông hỗn loạn bên ngoài sân bay.

Hãng tin AFP dẫn lời một nhà báo may mắn được vào trong sân bay vào ngày 22-8, mô tả lại cảnh tuyệt vọng của những người vây quanh chiếc xe buýt chở người vào sân bay.

"Họ cho chúng tôi xem hộ chiếu và hét lên hãy đưa họ theo", nhà báo nói với AFP. "Chiến binh Taliban trên chiếc xe tải phía trước chúng tôi đã phải bắn chỉ thiên để giải tán người dân".

Đài Sky News ghi nhận có ít nhất 3 thi thể được phủ bạt trắng bên ngoài sân bay. Không rõ họ đã thiệt mạng như thế nào.

Phóng viên Stuart Ramsay của Sky News - người có mặt tại sân bay - nói việc có những người thiệt mạng là "không thể tránh khỏi" và mọi người đang bị "nghiền nát", trong khi những người khác "hoảng loạn".

Taliban nói cả nước yên bình, chỉ sân bay Kabul hỗn loạn do Mỹ gây ra - Ảnh 4.

Hỗn loạn và tuyệt vọng tại sân bay Kabul sáng 22-8 - Ảnh: SKY NEWS

Taliban nói cả nước yên bình, chỉ sân bay Kabul hỗn loạn do Mỹ gây ra - Ảnh 5.

Nhiều người Afghanistan cố gắng đẩy trẻ em vào tay binh sĩ để sơ tán - Ảnh: SKY NEWS

Taliban nói cả nước yên bình, chỉ sân bay Kabul hỗn loạn do Mỹ gây ra - Ảnh 6.

Một phụ nữ kiệt sức vì chen lấn ở sân bay - Ảnh: SKY NEWS

Taliban nói cả nước yên bình, chỉ sân bay Kabul hỗn loạn do Mỹ gây ra - Ảnh 7.

Binh lính giữ trật tự bên ngoài sân bay - Ảnh: SKY NEWS

Taliban thiết lập trật tự quanh sân bay Kabul, hàng dài người xếp hàng chờ đợi Taliban thiết lập trật tự quanh sân bay Kabul, hàng dài người xếp hàng chờ đợi

TTO - Một số nguồn tin cho biết không còn tình trạng bạo lực hoặc hỗn loạn tại sân bay Kabul vào sáng 22-8. Từ sáng sớm, nhiều người đã xếp hàng dài chờ đợi.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên