Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Đức, Mỹ khuyến cáo công dân tránh tới sân bay Kabul vì sơ tán hỗn loạn
TTO - Cộng đồng quốc tế tiếp tục đau đầu vì tình hình tại Afghanistan. Trong khi Mỹ và Đức kêu gọi công dân tại Afghanistan tránh tới sân bay Kabul, Anh đã kêu gọi hợp tác cùng Nga và Trung Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Người sơ tán từ Afghanistan có mặt tại căn cứ không quân Torrejon, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 20-8 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 22-8, Anh và Đức đã khuyến cáo công dân của họ tại Afghanistan tránh di chuyển tới sân bay Kabul vì các rủi ro an ninh, giữa bối cảnh hàng ngàn người đổ dồn về đây.
Nhiều người đang cố trốn chạy khỏi Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát.
Cụ thể, Đại sứ quán Đức đã hướng dẫn công dân không tới sân bay Kabul, cảnh báo rằng lực lượng Taliban đang siết chặt kiểm soát. Thông báo gửi qua thư điện tử này cũng nhấn mạnh tình hình trị an tại Kabul vẫn còn phức tạp.
Trong khi đó, một nguồn tin quan chức Mỹ của Reuters cho biết quân đội đang tìm các phương án khác để đưa người tới sân bay Kabul, vì lo ngại đe dọa từ các nhóm vũ trang như al Qaeda hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 21-8, thiếu tướng lục quân Mỹ William Taylor cho biết còn 5.800 binh sĩ của Mỹ tại sân bay Kabul và nơi này vẫn được đảm bảo an ninh.
Cũng theo ông Taylor, một số cổng vào sân bay đã tạm thời đóng cửa và sẽ sớm mở lại để hỗ trợ việc sơ tán.
Ông này cho biết, 17.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan, trong đó có 2.500 công dân Mỹ.
Theo Reuters, hai nguồn tin quan chức Mỹ khác cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo các hãng hàng không Mỹ rằng họ có thể được điều động để sơ tán người dân khỏi Afghanistan.
Hợp tác quốc tế
Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã tuyên bố Anh cần hợp tác cùng Nga và Trung Quốc để gây ảnh hưởng đối với Taliban.
“Chúng ta cần hợp tác với các quốc gia có khả năng tạo ảnh hưởng như Nga và Trung Quốc, dù điều này có khó chịu như thế nào”, ông Raab nói với báo The Sunday Telegraph.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã sơ tán 3.800 người khỏi Kabul kể từ ngày 13-8, trong đó 1.323 người đã đến được Anh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương về vấn đề Afghanistan.
Theo thông báo từ Điện Kremlin, ông Erdogan đã bày tỏ hy vọng Afghanistan có thể chuyển giao quyền lực một cách êm thấm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh điều quan trọng là Taliban không lặp lại những sai lầm trước đây, và giữ lời hứa của họ về vấn đề sắc tộc.
Người phát ngôn của Chính phủ Đức cũng cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm cùng Tổng thống Erdogan để thảo luận về tình hình ở Afghanistan vào ngày 21-8. Cả hai nhất trí ưu tiên cao nhất là sơ tán những người muốn rời khỏi Afghanistan.
-
TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã, cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng.
-
TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó, Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà, khiến hai người tử vong.
-
TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới, CEOWORLD (Mỹ), chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm, với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021.
-
TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.
-
TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận