NGỌC ĐỨC
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Ông Mike Johnson cho biết việc Israel quyết tâm tấn công Iran đã đặt ông Trump vào thế khó, buộc ông ra quyết định tham chiến.
Tình báo Israel đã bí mật xâm nhập gần như toàn bộ hệ thống camera giao thông Tehran trong nhiều năm.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Pháp mở rộng kho vũ khí hạt nhân, mời gọi chia sẻ cùng đồng minh châu Âu; Ông Putin điện đàm loạt lãnh đạo Trung Đông, kêu gọi hòa bình.
Sáng 2-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu công khai từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công thành công khiến 40 lính Mỹ thiệt mạng.
Israel tuyên bố đã tấn công ở Beirut, Lebanon và giết chết ông Hussein Makled, người đứng đầu lực lượng tình báo Hezbollah.
Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-15 của Mỹ tại Kuwait. Đây là dòng tiêm kích huyền thoại, chưa bao giờ thua. Tại Lebanon, Israel không kích dồn dập làm 31 người chết, 149 người bị thương.
Tổng thống Mỹ khẳng định chiến dịch tấn công Iran tiến triển tốt và vượt tiến độ, với 48 'lãnh đạo' Iran đã thiệt mạng.
Quân đội Mỹ xác nhận 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng vì hỏa lực Tehran, trong khi Đài Al Jazeera gây bối rối khi khẳng định tàu sân bay Mỹ trúng tên lửa Iran.
Giá dầu thế giới tăng 10% trong phiên giao dịch ngoài sàn 1-3, được dự đoán có thể tiếp tục tăng lên mức 92 USD/thùng trong ngày 2-3.
Iran tuyên bố sẽ khiến 'còi báo động rung không ngừng giây nào trên toàn Israel'. Họ cũng tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ.
Sáng 28-2 (giờ địa phương), Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào thủ đô Tehran và nhiều khu vực khác ở Iran. Cùng lúc, Mỹ tham chiến hỗ trợ Israel chống lại Iran.
Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran vào ngày 28-2 đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái căng thẳng cao độ.
Viễn cảnh Tehran sụp đổ sẽ mang lại "Iran tự do" như Israel tuyên truyền, hay là 'chiếc hộp Pandora' mở ra tai ương cho Trung Đông?
Xung đột Pakistan - Afghanistan là hệ quả của những mâu thuẫn cấu trúc kéo dài hơn một thế kỷ bị che mờ bởi một ngoại lệ mong manh. Dưới đây là một số vấn đề lớn được nhiều chuyên gia phân tích.
Ngày 3-3, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) - chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông - cho biết lực lượng của họ đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Theo Hãng tin Reuters, khói đen vừa bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait sau các đợt tấn công của Iran. Tuy nhiên, cơ quan này không xác nhận bị trúng hỏa lực Tehran, chỉ phát cảnh báo an ninh kêu gọi mọi người tránh xa khu vực.
Báo Israel cho biết một tiêm kích F-15 của Mỹ vừa rơi tại Kuwait, hiện chưa rõ nguyên nhân. Đây là dòng tiêm kích huyền thoại, chưa bao giờ để thua không chiến của Mỹ. Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về hoàn cảnh chiếc F-15 này rơi.
Cảnh sát thủ đô London (Anh) đã ra lệnh bắt cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson (72 tuổi) với cáo buộc lạm dụng chức vụ, sau khi mối quan hệ của ông với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein bị phơi bày.
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không hề lo ngại trước việc Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan.
Theo báo Thai Rath, ngày 28-12, Quốc vương Thái Lan Rama X chính thức phong hàm đại tướng cho cựu tư lệnh Quân khu 2, trung tướng Boonsin Padklang.
Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Phnom Penh sẵn sàng đàm phán ngừng xung đột với Bangkok “bất kỳ lúc nào”, nhưng không chủ động khởi xướng và cần thiện chí từ cả hai phía.
Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 1-12 (giờ địa phương), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo quân đội Nga đã chiếm được thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk) và thành phố Vovchansk (vùng Kharkov).
Liên quan vụ cháy chung cư ở Hong Kong, lãnh đạo cơ quan an ninh Hong Kong Chris Tang cho biết tính đến chiều 28-11, số người tử vong được xác nhận là 128 người, trong khi hàng chục người đang nguy kịch và 200 người vẫn còn mất tích.
Sau lễ bàn giao tàu sân bay Phúc Kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tàu để tìm hiểu năng lực tác chiến và công nghệ phóng điện từ giúp máy bay chiến đấu cất cánh hiệu quả hơn.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-10 (giờ địa phương), ít nhất 64 người đã thiệt mạng tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil trong cuộc truy quét tội phạm ma túy đẫm máu nhất lịch sử thành phố.
Thủ tướng Thái Lan và thủ tướng Campuchia ký kết tuyên bố hòa bình giữa hai nước, chính thức hóa thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 7, dưới sự chứng kiến của ông Trump và thủ tướng Malaysia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã không kích tàu nghi buôn ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Ông cũng chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc tên lửa bắn trúng con tàu.
Theo Reuters, ngày 7-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát gần 5.000km2 lãnh thổ Ukraine trong năm 2025 và khẳng định quân đội Nga nắm hoàn toàn thế chủ động chiến lược.
Theo New York Times, người phát ngôn thành phố Cebu, Philippines cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hơn 37 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,9 độ tối 30-9.