Phóng to |
| Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh 2010 về vùng sâu làm cầu cho dân - Ảnh tư liệu |
Phần lớn các tác giả gửi bài viết qua thư điện tử (email) nhưng cũng có nhiều bản viết tay nắn nót trên nhiều trang giấy. Diễn đàn thu hút nhiều đối tượng tham gia, từ cán bộ đoàn, sinh viên - học sinh, giảng viên đại học, đoàn viên thanh niên, cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ công chức đương nhiệm, trí thức, công nhân... Đặc biệt, diễn đàn còn nhận được ý kiến của một tiểu thương nữ 30 tuổi ở Kon Tum. Điều đó chứng tỏ diễn đàn đã thu hút được rất sâu rộng người quan tâm.
Nhiều tác giả còn tâm huyết đến mức không chỉ viết một bài mà là nhiều bài, phản ảnh nhiều lĩnh vực. Mỗi ý kiến ngoài là câu chuyện phản ảnh thực trạng của hoạt động Đoàn luôn kèm theo giải pháp. Trong mỗi ý kiến đều thấy sự tự hào về tổ chức, sự trăn trở, bức xúc của người viết trước một số sự việc chưa tốt, chưa hay của Đoàn. Nhiều bài viết được thể hiện như những tham luận chặt chẽ, công phu, trích dẫn số liệu từ cơ quan nghiên cứu đáng tin cậy... Đặc biệt, dù chế độ cho người làm công tác Đoàn chưa cao nhưng trong 103 ý kiến gửi về, không có ý kiến nào phàn nàn về chế độ, chính sách lương, trợ cấp cho cán bộ Đoàn.
Thông qua các bài viết và cách đóng góp, cách tiếp cận vấn đề cho thấy phần lớn các tác giả đều từng tham gia công tác Đoàn hoặc đang gắn bó với Đoàn. Một vài ý kiến tỏ thái độ không hài lòng với tổ chức Đoàn trong một số hoạt động, nhưng hầu hết ý kiến đều bàn tới giải pháp. Đó là xây dựng Đoàn trở thành tổ chức thanh niên cộng sản mạnh mẽ, thực chất; chống bệnh hình thức, nâng cao chất lượng đoàn viên; công tác tập hợp thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện sao cho hiệu quả; giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, xây dựng cho giới trẻ ý thức phòng vệ trước cái xấu, đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, ủng hộ cái tốt, cái mới; cổ động lối sống lành mạnh, trong sáng; làm cho giới trẻ biết khát vọng...
Đến nay, diễn đàn xin tạm khép lại. Báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển toàn bộ ý kiến, đóng góp của các tác giả đến Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng và Trung ương Đoàn để nghiên cứu tham khảo.
Xin trân trọng cảm ơn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng và các tác giả đã gửi bài cho diễn đàn.
|
Hộp thư diễn đàn “Nếu tôi là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn” Từ ngày 18 đến 24-3-2011 hộp thư diễn đàn “Nếu tôi là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn” đã nhận được ý kiến tham gia của các bạn: Hạ Uyên, Hoàng Đình Thành, Nguyễn Mai Phương Thảo, Huỳnh Huyền Trân, Đặng Quốc Trung, Nguyễn Quốc Thái Bảo, Nguyễn Trung Như, Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Thúy Hằng, Trương Văn Phương, Vũ Hầu, Nguyễn Phước Hơn, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Tiến Phương, Hoàng Trọng Thuật, Tạ Nguyệt Hương Dịu, Nguyễn Thành Trinh, Lê Nguyễn Trường Giang, Mai Thắng, Phạm Đình Sang, Lại Thị Minh Nhài, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Thanh Linh, Vũ Đức Anh, Trịnh Minh Giang, Lê Quang Huy, Trường Nguyên, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Thạc, Lê Minh Hoàng Bảo. |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Luôn tiếp lửa cho thế hệ trẻBắt đầu từ trường họcĐiều chỉnh lệch lạc, bồi bổ tâm hồnĐiều trị ngay bệnh vô cảm của một số bạn trẻNuôi lớn lý tưởng trong tim người trẻChờ những lá phiếu công tâmLàm cho người trẻ biết tự trọngHãy vi hànhQuan tâm việc học cho thanh niên nông thônBa ưu tiên của tôiĐịnh hướng giá trị sống cho giới trẻQuan tâm hàng đầu: công tác chi đoàn và cán bộNhìn thẳng thực trạng ở cơ sởHai việc cần làm ngayĐào tạo trợ lý thanh niên đúng chuẩnPhải dân chủ, không áp đặtĐừng chê “người xấu”4 việc làm thiết thựcChống bệnh hình thức trong ĐoànCơ sở Đoàn phải là nhà mở của thanh niênVực dậy phong trào Đoàn địa phươngVẫn đầy chất lửaLàm công tác Đoàn phải thiết thực, không hình thứcChống “nghèo hóa” hoạt động ĐoànKhơi dậy ở tuổi trẻ khát khao cống hiếnXuất phát từ chi đoàn cơ sởKhông kết nạp Đoàn tràn lanKết nối và phát huy tài năng trẻKết nối chặt chẽ với du học sinhPhát huy tinh thần dân chủ trong thanh niên

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận