16/02/2026 18:22 GMT+7

Người dân đổ về trung tâm vui chơi, nhiều nơi đã bắn pháo hoa sớm trước giao thừa

Tối 29 Tết, người dân đổ về khu vực trung tâm các thành phố lớn vui chơi, chụp ảnh, xem biểu diễn nghệ thuật. Một số nơi đã tổ chức bắn pháo hoa sớm trước giao thừa. Tuổi Trẻ Online cập nhật.

Người dân đổ về trung tâm vui chơi, nhiều nơi đã bắn pháo hoa sớm trước giao thừa - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 20h30, lượng người đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày càng đông. Nhiều gia đình, nhóm bạn đã trải bạt ngồi sẵn, giữ chỗ đẹp, chờ thời khắc bắn pháo hoa. Ba mẹ con chị Lan Chi (39 tuổi, ngụ phường Hoà Bình) trải bạt ngồi trên đường Nguyễn Huệ từ sớm để chọn vị trí thuận lợi chờ xem pháo hoa. Chị cho biết nhiều năm nay gia đình không về quê ở Sóc Trăng mà đón Tết tại TP.HCM, năm nay cũng chở theo hai con nhỏ ra trung tâm vui xuân - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Người dân Phú Yên cũ cầu mong năm mới "mưa thuận gió hoà"

Tối 16-2, hàng ngàn người dân và du khách đỗ về khuôn viên đường hoa xuân Tuy Hoà, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk (trước là TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) để tham quan, check-in linh vật năm nay.

Cuối năm 2025, vùng đất Phú Yên (cũ) là nơi chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, vì vậy trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, người dân ở đây đều mong cầu một năm mới mưa thuận gió hoà, bình an...

giao thừa - Ảnh 1.
giao thừa - Ảnh 2.

Người dân và du khách đỗ về tham quan đường hoa xuân Tuy Hoà (phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chị Lê Hoài An (35 tuổi, trú phường Tuy Hoà) cho rằng đường hoa xuân năm nay với cụm linh vật song mã kéo xe và xích mã được thiết kế công phu, lấp lánh, tạo điểm nhấn rất ấn tượng. Bước sang năm mới, chị An mong rằng sẽ gặt hái được nhiều thành công, vạn sự bình an.

"Năm qua vùng đất Phú Yên đã nhiều chịu nhiều mất mát do thiên tai, tôi mong rằng sang năm 2026 sẽ mưa thuận gió hoà, người dân ổn định lại cuộc sống, làm ăn khấm khá"- chị An nói.

Còn bà Thu Hồng (63 tuổi, trú phường Phú Yên) cũng gởi gắm niềm tin và hy vọng vào năm 2026 thời tiết thuận lợi, vạn sự như ý.

giao thừa - Ảnh 3.

Người dân và du khách vây quanh linh vật ngựa ở Đà Nẵng tối 29 tháng Chạp - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Người Đà Nẵng đổ ra đường đón giao thừa, đường hoa Tết ken kín người

Tối 29 tháng Chạp, các tuyến đường phố của Đà Nẵng bắt đầu đông đúc hẳn. Dòng người, xe cộ ùn ùn đổ về trung tâm thành phố.

Lúc 20h15 cùng ngày, nhiều tuyến đường hướng về đường hoa Tết của thành phố Đà Nẵng đã nườm nượp người. Dọc tuyến đường 2-9, Nguyễn Văn Linh và đặc biệt là giao lộ ở phía đuôi cầu Rồng một số thời điểm đã xảy ra ùn ứ.

Ông Nguyễn Hữu Đức (trú Đà Nẵng) chia sẻ: "Thời tiết tối nay quá đẹp nên cả gia đình tôi ra đường hoa Tết để tham quan và chờ xem pháo hoa luôn".

Trong khi đó, đường hoa Tết Đà Nẵng đã đông kín người từ chiều tối. Càng về đêm, lượng người dân và du khách đổ về đây ngày một đông đúc. Đặc biệt là khu vực linh vật ngựa "Kim Mã 4.0" ở khu vực phía đuôi cầu Rồng luôn nườm nượp người check – in.

Cùng với "Kim Mã 4.0" ở đường hoa Tết thì linh vật "Kim Mã Hợp Nhất" - tác phẩm được sáng tạo bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật, hình thành nên dáng vóc linh vật ngựa từ các khối chữ cấu thành tên thành phố Đà Nẵng cùng địa danh của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa) cũng là một điểm đến hấp dẫn.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, đường hoa Tết Đà Nẵng mở cửa đón người dân và du khách từ ngày 14-2 đến ngày 26-2-2026 (tương ứng từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

giao thừa - Ảnh 5.

Đường hoa Tết ngày một đông đúc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ở khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng, tại quảng trường 24-3 phường Bàn Thạch, rất đông người dân đã đến đây để du Xuân, check-in chụp cho mình những bức ảnh đẹp nơi quảng trường ngập tràn sắc hoa.

Tại khu vực trung tâm quảng trường, nơi có các tiểu cảnh trang trí hoa, đặc biệt bộ ba ngựa vàng "Tam mã phi thiên" đẹp mắt, rất niều người dân, du khách với xúng xích áo quần đẹp đã ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trước khi Giao thừa và năm mới đến.

Tại đây, người dân dạo bước du xuân, thưởng thức chương trình nghệ thuật Hương Xuân 2026 và màn bắn pháo hoa chào năm mới.

Một điểm du xuân khác cũng hút người dân là công viên bờ hồ Nguyễn Du ở phường Tam Kỳ, nơi được trang trí tiểu cảnh hoa xuân, cùng những hình ảnh về ngựa, đặc biệt là mô hình chữ số năm 2026 rất lớn để người dân chụp ảnh, check-in.

giao thừa - Ảnh 6.
giao thừa - Ảnh 7.

Người dân phía nam Đà Nẵng check-in quảng trường 24-3 - Ảnh: LÊ TRUNG

6 điểm bắn pháo hoa ở Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, trong thời gian 15 phút vào đêm giao thừa tại 6 điểm trên địa bàn thành phố, gồm 3 điểm tại trung tâm thành phố Đà Nẵng cũ và 3 điểm tại tỉnh Quảng Nam (cũ).

Cụ thể, các điểm bắn gồm: khu vực trước UBND phường Hòa Khánh, Đường Bạch Đằng (phường Hòa Cường), thôn Dương Lâm 1 (xã Hòa Vang), Khu du lịch Cồn Bắp (phường Hội An), Quảng trường 24-3 đường Hùng Vương (phường Bàn Thạch) và Quảng trường xã Núi Thành.

Khách quốc tế rộn ràng du xuân Bính Ngọ 2026 ở Phú Quốc

Tối 16-2 (ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026), tại các điểm vui chơi nổi tiếng như Cầu Hôn, thị trấn Hoàng Hôn (An Thới), khu Grand World Phú Quốc, khu vực Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khách quốc tế rộn ràng đến tham quan, xem show diễn và chụp ảnh bên tiểu cảnh Tết xưa hay các cung đường vàng rực sắc hoa xen lẫn với kiến trúc nhà mang đậm nét châu Âu và Việt Nam.

giao thừa - Ảnh 8.

Khách du lịch xem pháo hoa trong show diễn triệu đô ở khu vực Nam đảo Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

giao thừa - Ảnh 9.

Khách quốc tế du xuân trên đảo Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Người dân trên đảo Phú Quốc chuẩn bị đón Tết rất nhộn nhịp và sôi động. Các điểm chơi ở đây có kiến trúc đẹp được trang trí với các tiểu cảnh xuân rất tuyệt vời. Tôi thật sự ấn tượng và nhớ mãi giây phút đón Tết ở đảo Phú Quốc này" anh Justin - du khách Mỹ - vui vẻ nói.

Ông Trần Minh Khoa - chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết năm mới Bính Ngọ 2026, địa phương tập trung đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc đến với bạn bè du khách trong và ngoài nước.

Với mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách du lịch năm 2026, ngoài khắc phục những khó khăn, Phú Quốc khuyến khích doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, cho ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc mang đẳng cấp quốc tế để phục vụ du khách.

giao thừa - Ảnh 10.

Gia đình anh Trọng Vũ (Ngụ phường Gia Định - TP.HCM) đến đường hoa Nguyễn Huệ để trải nghiệm không khí giao thừa xuân Bính Ngọ - Ảnh: THANH HIỆP

giao thừa - Ảnh 11.

Anh Đỗ Bá Nhất (xã Gia Lâm, Hà Nội) cùng gia đình có mặt từ sớm ở hồ Gươm để đón xem pháo hoa. Sắp bước sang năm mới, anh Nhất mong rằng mọi sự bình an sẽ đến với gia đình mình - Ảnh: PHÚC TÀI

Hà Nội: Không khí Tết rộn ràng ở hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ

giao thừa - Ảnh 12.

Nhằm tạo không khí sôi động trước giao thừa, một số toà nhà nằm sát hồ Gươm, Hà Nội, đã bắn pháo hoa sớm - Ảnh: PHÚC TÀI

17h ngày 16-2 (29 tháng Chạp) đã có rất đông người dân đổ về vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chụp ảnh, vui chơi chờ bắn pháo hoa.

Chị Việt Hương (phường Phúc Lợi, Hà Nội) cho biết năm nay khu vực hồ Gươm và vườn hoa Lý Thái Tổ được trang hoàng rất đẹp, không khí xuân ngập tràn. Chị đã đến đây cùng gia đình, chuẩn bị chân máy điện thoại để tự chụp ảnh.

Sang năm mới 2026 chị mong rằng sẽ gặt hái được nhiều thành công, vạn sự bình an.

giao thừa - Ảnh 13.

Khoảng 19h ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp) khu vực xung quanh Hồ Gươm (Hà Nội) khá đông đúc, ai cũng mong chờ màn pháo hoa chào đón năm mới - Ảnh: PHÚC TÀI

giao thừa - Ảnh 14.

Người dân đổ về vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội để vui chơi, chụp ảnh - Ảnh: PHÚC TÀI

Còn chị Huyền Trang (phường Định Công, Hà Nội) cho biết năm nào cũng vậy, mỗi khi xong bữa cơm tất niên là chị và gia đình lại lên khu vực hồ Gươm để tận hưởng không khí tết và đón chờ pháo hoa.

Với gia đình chị, màn pháo hoa chào đón năm mới là phần không thể thiếu và năm nào chị cũng lên hồ Gươm từ sớm để đón chờ.

Trước đó, không gian hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã mở cửa. Tại đây có sự xuất hiện của 300 gốc đào cổ được sưu tầm từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc.

giao thừa - Ảnh 15.

Nhiều gia đình tận hưởng không khí tết và đón chờ pháo hoa bên hồ Gươm - Ảnh: PHÚC TÀI

giao thừa - Ảnh 16.

Vườn hoa Lý Thái Tổ được trang hoàng rất đẹp, không khí xuân ngập tràn

giao thừa - Ảnh 17.

Các bạn trẻ lưu lại những khoảnh khắc ngày Tết - Ảnh: PHÚC TÀI

Một lãnh đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết để phục vụ nhu cầu gửi xe của người dân khi đi xem pháo hoa đêm giao thừa, lực lượng chức năng đã bố trí bãi gửi xe tại 22 phố Lý Thái Tổ với tổng diện tích sử dụng khoảng 800m2.

Khu vực này phục vụ trông giữ ô tô, xe máy và xe đạp cho người dân và du khách đến tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm trong thời gian từ ngày 14-2 đến hết ngày 22-2-2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM tấp nập khách du xuân

17h, hàng ngàn lượt khách đã đổ bộ đến đường hoa Nguyễn Huệ du xuân.

Do số lượng người đổ dồn về đường hoa càng đông, Phòng Cảnh sát giao thông - PC08 lưu ý người dân cần tìm hiểu trước tuyến đường mình đi, tìm kiếm thông tin các bãi giữ xe xung quanh khu vực đường hoa để tránh việc phải đi lòng vòng, gây ách tắc giao thông.

Hiện tuyến metro số 1 tiếp tục là lựa chọn của nhiều người dân để di chuyển đến đường hoa Nguyễn Huệ du xuân.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, tuyến metro số 1 sẽ miễn phí vé cho người dân du xuân đến hết ngày 17-2 (mùng 1 Tết).

giao thừa - Ảnh 18.

Càng về chiều, dòng người người đổ về phố đi Nguyễn Huệ đón giao thừa càng đông - Ảnh: PHƯƠNG NHI

giao thừa - Ảnh 19.

Toàn cảnh không gian đường hoa Nguyễn Huệ khi biển người đổ đến du xuân đón khoảnh khắc giao thừa - Ảnh: THANH HIỆP

giao thừa - Ảnh 20.

Khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh phía trước UBND TP.HCM tổ chức các hoạt động nghệ thuật nhạc cụ dân tộc phục vụ bà con đến du xuân - Ảnh: THANH HIỆP

giao thừa - Ảnh 21.

Tuyến metro số 1 tiếp tục là lựa chọn của nhiều người dân sử dụng để di chuyển đến đường hoa Nguyễn Huệ du xuân - Ảnh: THANH HIỆP

giao thừa - Ảnh 22.

Lãnh đạo Công ty Dịch vụ công ích đến động viên, lì xì cho công nhân viên vệ sinh đô thị phục vụ vệ sinh môi trường khu vực đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách Lê Lợi - Ảnh: THANH HIỆP

giao thừa - Ảnh 23.

Công nhân viên vệ sinh đô thị phục vụ vệ sinh môi trường khu vực đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách Lê Lợi vui vẻ nhận lì xì của lãnh đạo thành phố - Ảnh: THANH HIỆP

Chương trình nghệ thuật hoành tráng, đậm chất Hải Phòng

Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026" được tổ chức tại Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng trong đêm giao thừa.

Chương trình được dàn dựng theo dòng chảy cảm xúc từ truyền thống đến hiện đại, kết nối ký ức - hiện tại - tương lai sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thái Bảo, NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận cùng các ca sĩ Minh Quân, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Erik, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Duy, An Thu An, Đinh Quang Đạt, Vân Anh, Ngọc Hiếu, Hồng Hạnh, Thu Huyền, Cao Phú Quý, MC Minh Hằng - MC Công Tố...

Với các chủ đề "Xuân hội tụ - Vang mãi tự hào", "Tết Hải Phòng - Rạng rỡ niềm tin"..., chương trình mang đến cho khán giả không khí xuân ngập tràn, lòng tự hào dân tộc, tự hào về quê hương Hải Phòng. Đồng thời gợi nhắc về mùa xuân đầu tiên mở rộng không gian phát triển của thành Hải Phòng mới, kế thừa hành trình hình thành và phát triển đầy tự hào của "Xứ Đông văn hiến - đất Cảng anh hùng"…

giao thừa - Ảnh 24.

Chương trình nghệ thuật chào xuân mới 2026 được tổ chức ở Trung tâm Chính trị - Hành Chính Bắc Sông Cấm, Hải Phòng - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

giao thừa - Ảnh 25.

Đường hoa Cần Thơ đông nghịt khách tham quan

Khoảng 18h30, hàng trăm lượt người dân và du khách đã kéo nhau đến tham quan, chụp ảnh ở đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trên trục đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Với chủ đề "Tết sum vầy", trải dài trên cung đường hoa nghệ thuật Cần Thơ xuân Bính Ngọ 2026 dài 310m là hơn 30 mô hình với hơn 50.000 chậu hoa tươi với nhiều chủng loại khác nhau, hợp cùng với các loại cây, lá của miệt vườn sông nước Cửu Long.

Đặc biệt, khu vực cổng chính đặt mô hình tam mã phi nước đại là điểm nhấn thu hút nhiều người đến thưởng lãm và chụp ảnh.

Chị Nguyễn Thùy Trang (ngụ Cần Thơ) chia sẻ đường hoa năm nay đẹp và ấn tượng bởi những tiểu cảnh được đầu tư trang trí mắt.

"Tôi dạo một vòng để cảm nhận không khí nhộn nhịp và chờ đợi thời khắc tuyệt vời khi Cần Thơ bắn pháo hoa đón giao thừa", chị Trang nói.

giao thừa - Ảnh 26.

Du khách tham quan đường hoa Cần Thơ - Ảnh: LAN NGỌC

giao thừa - Ảnh 27.

Người dân và du khách đến tham quan đường hoa nghệ thuật Cần Thơ ngày càng đông - Ảnh: LAN NGỌC

Cần Thơ công bố các điểm giữ xe và đường dây nóng cho khách tham quan

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết để phục vụ người dân, du khách đến tham quan đường hoa nghệ thuật, UBND phường Ninh Kiều bố trí các điểm trông giữ xe, cụ thể như sau:

Xe hai bánh:

+ Vỉa hè trước tòa nhà STS, vỉa hè trước Vietcombank, vỉa hè trước Ngân hàng Kiên Long, vỉa hè trước cửa hàng An Phước, vỉa hè trước Trường tiểu học Lê Quý Đôn (đều nằm trên đường Hòa Bình).

+ Vỉa hè trước Ngân hàng Sacombank, vỉa hè trước Ngân hàng Quân đội, vỉa hè trước khu đất HD Bank (đều trên đường Võ Văn Tần).

+ Vỉa hè góc đường Nguyễn Thái Học - Phan Đình Phùng, khuôn viên tòa án cũ, số 61 Phan Đình Phùng và vỉa hè trước Ngân hàng BIDV (đường Phan Đình Phùng).

Xe ô tô:

+ Lòng đường Châu Văn Liêm - Nguyễn An Ninh (giáp dải phân cách), đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Hòa Bình.

+ Lòng đường Lý Tự Trọng (cặp Công viên Lưu Hữu Phước).

+ Lòng đường Phan Văn Trị (cặp Công viên Lưu Hữu Phước).

Đường dây nóng:

Tổ điều hành đường hoa nghệ thuật: 0918 624111 (ông Hồng Minh Phúc); Công an phường Ninh Kiều (02923 820938); Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (02923 823103).

Hàng ngàn người dân đổ về khu lấn biển An Giang du xuân

Từ 18h chiều 29 Tết, hàng ngàn người dân ở các xã Châu Thành, An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Hòn Đất… và du khách đã đổ về khu lấn biển Rạch Giá tham quan, chụp ảnh tại các khu trang trí tiểu cảnh hoa đào, hoa mai và cổng Tam Quan ở Rạch Giá.

"Ngày cuối cùng của năm, tôi và gia đình ra đây vừa du xuân, vui chơi vừa chờ đón giao thừa năm mới 2026 với bao niềm vui và hy vọng sung túc, an khang" - chị Nguyễn Thị Kim Tuyến - người dân ở xã Châu Thành - cho biết.

"Khu lấn biển Rạch Giá hiện rất đẹp vì có nhạc nước và bắn pháo hoa chào năm mới 2026. Chúng tôi háo hức chờ xem lắm", anh Nguyễn Xuân Trung - người dân xã Giồng Riềng - háo hức.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt ở một số con đường nội ô Rạch Giá để rào chắn, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân du xuân 2026.

Hiện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để bắn pháo hoa ở phường Rạch Giá, phường Long Xuyên, phường Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc với số lượng 120 thùng.

Thời gian địa phương bắn pháo hoa chờ năm mới khoảng 21h đến 21h30 vào tối 16-2.

giao thừa - Ảnh 28.

Người dân đến khu lấn biển Rạch Giá chụp ảnh Tết bên cung đường hoa đào, cổng Tam Quan và cổng hoa - Ảnh: CHÍ CÔNG

giao thừa - Ảnh 29.

Người dân chụp ảnh Tết ở khu lấn biển Rạch Giá (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Live: Người dân bắt đầu đổ về các khu vực trung tâm vui chơi và chờ bắn pháo hoa đêm giao thừa  - Ảnh 7.Chưa Tết trung tâm TP.HCM đã tấp nập đông vui, giới trẻ xúng xính áo dài xuống phố

Nhiều bạn trẻ chọn đón Tết sớm với những bộ ảnh lung linh, 'check-in' phố phường trong trang phục độc đáo. Dịp này, nhiều khu vui chơi tiếp tục triển khai các dịch vụ, chương trình mới lạ giúp lượng khách bùng nổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên