PHẠM TUẤN
Thông tin chung
Nhà báo chuyên trách theo dõi Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; các Sở ngành, địa phương và các vấn đề thời sự, dân sinh tại thủ đô.
Sự nghiệp/ hoạt động
Làm việc tại báo Tuổi Trẻ từ năm 2020.
Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI.
Giải Nhì giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42, năm 2024.
Bài viết
Video
Điểm nhấn ấn tượng là màn thực cảnh tái hiện thời khắc lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước ngày 10-10-1954.
Sáng 5-10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe và gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô đối với tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy (quận Long Biên).
Thông tin trên được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cung cấp tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.
Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước lập Trung tâm Phục vụ hành chính công theo như chỉ đạo của Chính phủ.
Tại Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) đã khai mạc triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".
Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội) là trường công có mức thu học phí cao nhất thủ đô, với 6,1 triệu đồng/tháng.
Sáng 4-10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm và thông xe đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ).
Liên quan tới vụ nam sinh thân mật với giáo viên ngay trên bục giảng, ông Nguyễn Quang Tuấn - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết cô giáo là người hòa đồng, thân mật với học sinh nhưng 'thiếu nghiệp vụ sư phạm'.
Liên quan tới việc cây xanh tại Hà Nội không tháo bầu cây khi trồng bị bật gốc sau bão số 3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ truy tìm chủ đầu tư.
UBND quận Đống Đa cho biết chỉ sử dụng tạm thời phần diện tích hồ khoảng 6.500m² (không quá 10% diện tích), chứ không san lấp hồ Đống Đa.
Hiện dự án cầu Tứ Liên được Hà Nội chuyển phương thức đầu tư PPP (đối tác công tư) sang đầu tư công.
Liên quan việc san lấp 6.500m² hồ Đống Đa, Tuổi Trẻ Online có mặt tại công trường thi công để ghi lại hiện trạng hồ đã bị đơn vị thi công san lấp ra sao.
Quận nói Sở Xây dựng đã đồng ý cho lấp tạm 10% diện tích hồ để thi công, trong khi lãnh đạo sở khẳng định "không được lấp một mét hồ nào".
Trình diễn nghệ thuật ánh sáng bằng drone là 1 trong 8 hoạt động trong kịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô sẽ dừng để tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3.
Sở Xây dựng Hà Nội nói gì trước thông tin san lấp 6.500m² hồ Đống Đa để thực hiện Dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ vừa được UBND TP Hà Nội yêu cầu báo cáo?
Liên quan việc cây xanh tại Hà Nội không tháo bầu cây khi trồng, bị bật gốc sau bão số 3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ truy tìm chủ đầu tư để yêu cầu chịu trách nhiệm.
Liên quan tới vụ nam sinh thân mật với cô giáo ngay trên bục giảng, ông Nguyễn Quang Tuấn - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết cô giáo là người hòa đồng, thân mật với học sinh nhưng 'thiếu nghiệp vụ sư phạm'.
Hồ Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) là hồ nằm trong danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp do UBND TP Hà Nội ban hành. Tuy nhiên, sự việc hồ trên đã bị san lấp 6.500m² để thực hiện dự án cải tạo hồ đã gây nhiều ý kiến phản đối của dư luận.
Dù đang bắt đầu vào thời điểm mùa gặt nhưng tại những cánh đồng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gần như không có một bóng người, bởi hầu hết diện tích lúa tại đây đã bị chết vì lũ ngập sau bão số 3, nông dân không thể thu hoạch.
Sáng 14-9, tại vườn hoa Vạn Xuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với quận Ba Đình tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham dự.
Sáng 12-9, lũ trên sông Hồng (Hà Nội) đạt đỉnh ở mức trên báo động 2, đang rút rất chậm. Vậy hiện trạng của những cây cầu lớn bắc qua con sông trên đang như thế nào?
Sáng 12-9, nhiều nơi ở Hà Nội còn ngập sâu do lũ. Người dân ở phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, phải thả dây để nhận bánh mì, nước uống.
Hôm nay 12-9, thời tiết cả nước đều có mưa. Bắc Bộ vẫn duy trì mưa to, Nam Bộ mưa có xu hướng tăng. Trong khi đó, lũ quét ở Làng Nủ, Lào Cai đã tìm thấy thêm 7 thi thể, còn 53 người mất tích
Chiều 11-9, lượng xe đổ về cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy (Hà Nội) hướng ra ngoại thành rất lớn do một số cầu khác bị cấm, hạn chế xe do mưa lũ. Nhưng tại 2 cây cầu trên lại bị ngập ở lối lên, xuống cầu khiến xe cộ chôn chân hàng giờ trên cầu.
Chiều 11-9, Hà Nội vẫn còn mưa rất lớn, nước sông Hồng trên mức báo động 2 khiến nhiều nhà dân ngập sâu, đặc biệt tại khu vực dân cư ven sông Hồng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng trên mức báo động 2 và dưới báo động 3
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 5h sáng 11-9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đạt 10,76m, trên báo động 2 là 0,26m.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 5h sáng 11-9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đạt 10,76m, trên báo động 2 là 0,26m.
Lũ trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội lên nhanh trong đêm 10-9, khiến người dân phải lọ mọ di chuyển đồ đạc chạy lũ.
Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo vừa ra thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế xe trên cầu Chương Dương. Mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng cầu.