CHÍ CÔNG
Thông tin chung
Phóng viên thường trú tại Kiên Giang
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Bắt cá vào mùa nước nổi, người dân có thể bắt được 5-10kg cá/ngày, có lúc dính nhiều cá lóc, cá trê đồng ngon béo.
Một điểm tập kết phế liệu chứa nhiều đồ nhựa ở Lình Huỳnh (xã Hòn Đất, An Giang) bất ngờ xảy ra cháy lớn.
Giải đua chèo vỏ máy composite ở xã Long Thạnh (An Giang) không chỉ là hoạt động thể thao mang đậm nét văn hóa miền Tây, mà còn thể hiện đoàn kết dân tộc, quảng bá du lịch sông nước miệt vườn nơi đây.
Giải IRONMAN 70.3 Phú Quốc năm 2025 thu hút hơn 2.000 vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự.
Các bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang (An Giang) vừa phẫu thuật thành công một bé gái ở An Giang nuốt kẹo cao su lâu ngày gây tắc dạ dày.
Đường Xuyên Á (đoạn xã Đông Hòa chạy dài đến An Minh, An Giang) hiện xuống cấp, có chỗ bể nát. Người dân địa phương vất vả dùng chổi quét đá bụi để lấp tạm ổ gà, giúp cho xe đi lại thuận tiện, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.
Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Lê Thanh Hà ở đặc khu Phú Quốc có hành vi lừa bán đất cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (sân bay Phú Quốc), chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
An Giang đến nay cơ bản hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu các dự án đón APEC 2027.
Một trận dông lốc dữ dội đã làm 5 căn nhà dân ở xã Bình Mỹ (An Giang) bị tốc mái, ngã cột điện. Địa phương cử lực lượng xuống hỗ trợ giúp dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống.
Nước trên một số cánh đồng ở An Giang lúc này có dấu hiệu chững lại, có chỗ có dấu hiệu rút nên người dân chuẩn bị cất vó (đặt vó) đón luồng cá đồng (cá linh, cá lóc, cá trê, cá tai tượng, cá cóc, cá mè vinh…) ra kênh, sông.
Phú Quốc và cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên đảo đang đẩy mạnh việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để hướng đến phát triển du lịch bền vững.
Xã Ô Lâm, Cô Tô và Tri Tôn (An Giang) là điểm du lịch nổi tiếng với nhiều hồ nước đẹp và khung cảnh núi rừng. Du khách trẻ thích đi du lịch các điểm trên nhưng lại ngán đường hư, nhiều ổ voi, ổ gà. Địa phương nói đã cho giặm vá tạm thời.
Tỉnh An Giang vừa có thông báo về việc đóng tối đa 9 đến 11 van cống Cái Lớn - Cái Bé, cống Xẻo Rô để điều tiết nước, hạn chế ngập úng do triều cường, lũ nội đồng, đặc biệt ảnh hưởng mưa bão số 13.
Công an đặc khu Phú Quốc đã vào cuộc xác minh làm rõ, điều tra xử lý vụ hai phụ nữ đánh nhau gây 'náo loạn' trên đường phố trong đêm được cho xảy ra ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Ngày 5-11, Công an tỉnh An Giang nhận được công hàm của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động nhân văn, kịp thời cứu nạn và hỗ trợ công dân nước này trở về quê hương an toàn.
Lờ, lưới rùng là hình thức đánh bắt cá mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng sông nước miền Tây. Sử dụng dụng cụ này bắt cá vào mùa nước nổi, người dân có thể bắt được 5-10kg cá/ngày, có lúc dính nhiều cá lóc, cá trê đồng ngon béo.
Sáng 15-11, UBND xã Long Thạnh (An Giang) khai mạc giải bơi đua vỏ máy composite nam 2025 trên kênh Bến Nhứt - Giồng Riềng, thu hút 21 đội tranh tài. Hoạt động dân dã miệt vườn này vừa tạo không khí lễ hội, vừa quảng bá du lịch chợ quê Bến Nhứt.
Phú Quốc đang đứng trước bước ngoặt phát triển mới, không chỉ là điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam, mà còn là hình mẫu tiên phong về du lịch xanh và đô thị bền vững.
Sáng 7-11, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết đã giao công an xác minh vụ hai phụ nữ đánh nhau trên vỉa hè trong đêm, sau khi clip ghi lại cảnh đánh nhau này lan truyền trên mạng, gây ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.
Trong ngày 4 và 5-11, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay huấn luyện treo cấp cứu trên biển Rạch Giá, An Giang.
Ngày 2-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Phan Văn Chơn ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang - cho biết gia đình cắm câu mùa nước nổi với hơn 100 cần câu, mỗi đêm dính từ 5 đến 10 kg cá lóc.
Cảng cá Tắc Cậu (xã Châu Thành, An Giang) là cảng cá sầm uất và đặc biệt ngay thời điểm này, người dân và các chủ tàu ghe nhộn nhịp mua bán hàng trăm tấn cá biển tươi ngon.
Mưa lớn kéo dài nhiều giờ tối 29-10 khiến hàng loạt tuyến đường ở trung tâm đặc khu Phú Quốc (An Giang) ngập sâu, xe chết máy la liệt, người dân bì bõm lội nước.
Anh Trang Văn Đà - người dân ở xã Vĩnh Thuận Đông (TP Cần Thơ) - cho biết mấy ngày qua mưa lớn kéo dài kết hợp với mùa nước nổi tràn về, anh đặt dớn dưới kênh xáng Nàng Mau, bắt nhiều cá trê, có con màu hồng, còn dài hơn 1 mét.
Liên quan vụ xôn xao tin đồn có khỉ trắng xuất hiện trên đỉnh Ông Rồng (Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, An Giang), Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đặt bẫy ảnh quan sát 3 ngày qua và kết quả bước đầu ghi nhận là chó có bộ lông trắng.
Trên đỉnh Ông Rồng (Hòn Sơn, tỉnh An Giang), một cây thiên tuế cổ có dáng uốn lượn như hình rồng, bám chặt vào đá hướng ra biển. Người dân nói 'cụ' cây thiên tuế này hơn trăm năm tuổi.
Tiếp sức đến trường: Trần Minh Thông từng là cậu học trò gây nhiều phiền lòng cho thầy cô Trường THPT Châu Phong (An Giang) về sự ‘nổi loạn’. Thế nhưng giờ đây, Thông đã trở thành tân sinh viên ngành luật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
Ngày 14-10, lực lượng kiểm lâm tỉnh An Giang ra Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải, An Giang) kiểm tra thông tin nghi xuất hiện khỉ trắng trên đỉnh Ông Rồng. Cơ quan chức năng đã đặt bẫy ảnh, rải vôi để ghi nhận dấu vết và xác minh thực hư.
Sáng 12-10, ông Trần Thành Được - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang - cho biết đang chuyển nhiều bẫy ảnh từ Phú Quốc về lắp tại núi Ông Rồng (Hòn Sơn), nơi xuất hiện những con vật có lông trắng, để xác định có phải khỉ trắng hay không.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vụ việc khỉ trắng xuất hiện ở Hòn Sơn, ông Huỳnh Văn Luân - (67 tuổi, ở Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) cho biết ông đã từng gặp khỉ trắng trên đỉnh núi Ma Thiên Lãnh.