PHƯƠNG NHI
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Phát biểu tại hội thảo Chuyển đổi năng lượng xanh, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM, mỗi ngày TP.HCM tiêu thụ khoảng 160 - 200 triệu kWh điện cùng với khoảng 3.000 tấn xăng dầu và lượng khí gas lớn.
Chuyển đổi năng lượng xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu Việt Nam muốn đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì tăng trưởng trong dài hạn. Đây cũng là yêu cầu, tiêu chuẩn được thị trường quốc tế đặt ra với các doanh nghiệp.
Áp lực xanh ngày càng siết chặt, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang chủ động 'xanh hóa' chuỗi sản xuất, không chỉ để đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn đón đầu cơ hội và tạo lợi thế cạnh tranh.
Tận dụng phụ phẩm từ hoạt động sản xuất, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) đã biến bã mía thành điện, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí.
Nhiều câu chuyện được doanh nghiệp chia sẻ đã cho thấy chuyển đổi xanh không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành những dự án cụ thể, tạo hiệu quả kinh tế song hành với mục tiêu phát triển bền vững.
Từ ngày 1-6, xăng RON95 khoáng sẽ được thay thế bằng xăng E10 phối trộn 10% ethanol.
Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để TP.HCM duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.
Chiều 21-4, Hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững" đã mở đầu cho chuỗi hoạt động của chương trình Việt Nam Xanh 2026.
Sau gần một năm thi công, Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa) đã hoàn thiện trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM.
TP.HCM công bố 43 điểm sạt lở, yêu cầu đẩy nhanh các dự án kè, đặc biệt khu vực bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới).
TP.HCM ra quân triển khai chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân trên toàn địa bàn.
Dù đã hoàn thành phần lớn, dự án cải tạo kênh Hàng Bàng (TP.HCM) giai đoạn 2 với tổng kinh phí khoảng 1.900 tỉ đồng vẫn chưa thể về đích vì 120m cuối phía sau chợ Bình Tây.
Cùng với miễn vé, điều chỉnh tần suất và nâng chất lượng dịch vụ, TP.HCM cũng nghiên cứu mô hình DRT (xe nhỏ chạy theo nhu cầu) để gom khách, kết nối với xe buýt.
Dịp 30-4 tới, hai tuyến đường lớn nhất xuyên qua khu trường đua Phú Thọ dự kiến thông xe kỹ thuật, kết nối các đường Lý Thường Kiệt - Lê Đại Hành - Lữ Gia.
Với các công trình không đảm bảo chất lượng, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ kiểm định, chấn chỉnh và xử phạt theo quy định.
Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi nghĩa trang di dời, đánh dấu bước chuyển đổi không gian từ đất nghĩa địa sang hạ tầng giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập của người dân.
Sáng 17-4, đồng loạt 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu TP.HCM tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn địa bàn, với sự "giúp sức" từ đội ngũ bác sĩ đến từ hơn 100 bệnh viện công lập, ngoài công lập.
Dự kiến dịp 30-4, hai tuyến đường lớn nhất xuyên qua khu trường đua Phú Thọ sẽ thông xe kỹ thuật, kết nối các đường Lý Thường Kiệt - Lê Đại Hành - Lữ Gia nhằm giảm ùn tắc giao thông quanh khu vực này.
Chiều 11-2 (24 tháng Chạp), người dân TP.HCM tiếp tục hành trình về quê đón Tết Nguyên đán 2026, ghi nhận tình hình giao thông tại nút giao An Phú và cửa ngõ phía tây TP.HCM thông thoáng, quanh sân bay ùn ứ.
Từ trên cao, giữa mảng xanh rộng lớn của khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa lớn nhất TP.HCM, dãy nhà 4 tầng sơn xanh của Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa đã hiện rõ hình hài sau 7 tháng thi công.
Vừa qua, TP.HCM đã ra quyết định bãi bỏ Quyết định 32/2023/QĐ-UBND ngày 26-7-2023, liên quan đến sử dụng vỉa hè và lòng đường, đồng thời xây dựng đề án mới phù hợp với bối cảnh thành phố sau sáp nhập.
Chiều 6-11, triều cường dâng cao khiến khu vực giao giữa đường Văn Tiến Dũng và Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) ngập sâu, nhiều xe chết máy, người dân và học sinh phải lội nước về nhà, giao thông ùn ứ kéo dài.
TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến người dân cả nước về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch.
Trực thăng đáp xuống bãi đáp thứ 2 của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), bệnh viện đầu tiên trên cả nước có hai bãi đáp trực thăng hiện đại, phục vụ công tác cấp cứu.
Khoảng 13h30 ngày 3-10, mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP.HCM, kéo dài gần 30 phút khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, xe chết máy hàng loạt. Ghi nhận trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình cũ, nối từ Trường Chinh - Quang Trung).
Từ 7h30 ngày 20-9, nhiều người dân đã có mặt tại ga Sài Gòn để chờ mua vé tàu Tết 2026. Đúng 8h, ngành đường sắt chính thức mở bán vé. Anh Nguyễn Thái Hùng 43 tuổi, cho biết đi xe máy từ Đồng Nai, có mặt tại ga Sài Gòn lúc 3h30 sáng đợi mua vé.
Tối 18-9, cơn mưa to kéo dài gần 2 giờ tại khu vực Bình Thạnh, Thủ Đức cũ (TP.HCM) ngay vào lúc tan tầm, người dân dầm mưa vì kẹt xe trên cầu Bình Triệu 1.
Ngày 16-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết chủ đàn bò để một con bò đi lạc vào hầm sông Sài Gòn chiều 15-8 bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt, và yêu cầu cam kết không tái phạm.
Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, khoảng 13h30 ngày 15-8, đàn bò khoảng 15 con xuất hiện tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu. Sau đó một con chạy vào hầm sông Sài Gòn, lực lượng cứu hộ phối hợp CSGT đưa bò ra ngoài an toàn.
Trưa 20-7, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Trong mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh. Trong mưa dông, nhiều cây xanh trên nhiều tuyến đường bị gãy nhánh, ngã đổ xuống đường, có trường hợp đè trúng ô tô.