
Linh vật ngựa "Kim Mã Hợp Nhất" - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 10-3, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn liên quan đến việc trưng bày mô hình linh vật Kim Mã phục vụ trang trí công cộng, sau khi kết thúc dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về việc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng và các đơn vị tiếp tục tận dụng 2 mô hình linh vật gồm Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0.
Mô hình Kim Mã Hợp Nhất được di dời, bố trí tại khu vực hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, phía trước Trung tâm hành chính thành phố.
Còn mô hình Kim Mã 4.0 được bố trí tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T.
Thời gian duy trì trang trí từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 9-2026, nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.
Như đã thông tin, trong dịp Tết vừa qua, hai linh vật ngựa tại Đà Nẵng đã gây sốt trên cộng đồng mạng vì thiết kế cũng như thông điệp mà hai linh vật mang tới.
Linh vật Kim Mã Hợp Nhất mang trên mình tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố mới, được trưng bày trước Bảo tàng Đà Nẵng.
Trong khi đó mô hình Kim Mã 4.0 được trưng bày gần cầu Rồng, thu hút nhiều du khách vì thiết kế hiện đại, đẹp mắt.

Mô hình Kim Mã 4.0 được trưng bày gần cầu Rồng thu hút nhiều du khách trong dịp Tết vừa qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận