Ông Trump chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ là phản quốc và đáng bị tử hình vì kêu gọi quân đội Mỹ từ chối những 'mệnh lệnh bất hợp pháp' của chính quyền.
Ngày 16-11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo chấm dứt tất cả hạn chế đối với các chuyến bay thương mại tại 40 sân bay lớn.
Chính phủ Mỹ chỉ được cấp vốn tạm đến 30-1-2026, khi 90% ngân sách chưa được thông qua, báo hiệu vòng đối đầu mới giữa Nhà Trắng và Quốc hội.
Chính phủ Mỹ hoạt động lại sau 43 ngày đóng cửa, nhưng dịch vụ công, kinh tế và tranh cãi giữa hai đảng vẫn chưa có lối ra.
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỉ lệ 60-40 để phá vỡ thế bế tắc kéo dài khiến chính phủ đóng cửa suốt 5 tuần qua.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đạt được thỏa thuận lưỡng đảng nhằm khôi phục nguồn tài trợ liên bang và chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.
Ngành hàng không Mỹ đang bước vào giai đoạn hỗn loạn khi chính phủ liên bang đóng cửa sang ngày thứ 38, đánh dấu đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước này.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), việc đóng cửa chính phủ có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại từ 7 đến 14 tỉ USD.
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, khiến hàng chục nghìn nhân viên hàng không buộc phải làm việc không lương.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố không đàm phán với Đảng Dân chủ cho đến khi họ từ bỏ các yêu cầu về chính sách y tế.
Người dân, đặc biệt là cộng đồng bản địa và nông dân, bắt đầu cảm nhận rõ khó khăn do Chính phủ Mỹ đóng cửa.
Khi được hỏi về thời điểm các nhân viên liên bang sẽ bị sa thải như ông đã dọa, Tổng thống Trump nói: 'Điều đó đang diễn ra ngay lúc này. Tất cả là do Đảng Dân chủ'.
Với tỉ lệ 54-44 trong lần bỏ phiếu cuối cùng của tuần này, Chính phủ Mỹ vẫn chưa đạt được đồng thuận về ngân sách.
Việc Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ 1-10 không chỉ là một cuộc tranh cãi ngân sách nội bộ mà còn gửi đi một tín hiệu đầy bất ổn cho những ai vẫn còn đặt niềm tin và trông chờ vào sự ổn định của nước Mỹ.
Chính phủ Mỹ đóng cửa do Quốc hội không thông qua được ngân sách chi tiêu, dù Đảng Cộng hòa kiểm soát cả Nhà Trắng lẫn lưỡng viện Quốc hội.
Sự ra đi của ông Charlie Kirk để lại "bài toán khó" cho Đảng Cộng hòa trong việc thu hút cử tri trẻ.
Hàng chục nghìn người đã dự lễ tưởng niệm Charlie Kirk, trong đó có Tổng thống Trump, Phó tổng thống Vance, tỉ phú Musk cùng các nhân vật chính trị nổi tiếng.
Cái chết của Charlie Kirk gây tranh cãi: phe chỉ trích cho rằng ông gieo rắc thù ghét, trong khi người ủng hộ xem ông là biểu tượng tự do ngôn luận.
Ngày 14-9, Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng khiến nhà hoạt động Charlie Kirk thiệt mạng hiện không hợp tác với các nhà điều tra.
Hai phe bảo thủ và tự do tại Mỹ tiếp tục đấu khẩu, đổ lỗi cho nhau về cái chết của ông Charlie Kirk, đồng minh thân cận của Tổng thống Trump.