
Ông Lý Huy - đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu - vừa có chuyến công tác tới Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga.

Hôm 18-5, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ gần như toàn bộ loạt tên lửa của Nga chỉ trong một đêm. Ukraine gọi các đợt tấn công mới nhất là một làn sóng không kích 'chưa từng có' vào thủ đô Kiev.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào Điện Kremlin rạng sáng 3-5 gây ra hàng loạt suy đoán, thuyết âm mưu, lẫn lo ngại về sự khốc liệt sắp tới trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Giới phân tích phương Tây cho rằng máy bay drone của Ukraine khó vượt qua được hàng rào bảo vệ biên giới và hệ thống phòng thủ chặt chẽ của Điện Kremlin.

Nga và Liên Hiệp Quốc bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc sau khi Matxcơva chỉ trích thỏa thuận này bất công vì không coi trọng phần xuất khẩu của Nga.

Các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu liên tục cảnh báo Trung Quốc không cấp vũ khí cho Nga, đồng thời tung tin đang thảo luận về các biện pháp trừng phạt, nếu việc đó xảy ra.

Ngày 2-3, Mỹ và các đồng minh châu Âu khẩu chiến với Nga về cuộc chiến ở Ukraine tại Hội nghị các ngoại trưởng G20 dù chủ nhà Ấn Độ kêu gọi dành thời gian cho các vấn đề toàn cầu.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Nga đã "vũ khí hóa mùa đông" song người Ukraine đã đứng vững, và đó là thất bại lớn thứ năm của Nga tại nước này.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn đứng một đợt tập kích lớn của Ukraine bằng máy bay không người lái vào bán đảo Crimea ngày 1-3, và nhấn mạnh không có thương vong nào trên mặt đất.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy không có dấu hiệu thiệt hại rõ ràng với máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 của Nga ở Belarus, sau cuộc tấn công của phe chống chính phủ Belarus hôm 26-2 vừa qua.

Điện Kremlin cho biết lực lượng tình báo NATO đang hoạt động chống Nga 24/24h mỗi ngày, vũ khí thì được cấp miễn phí cho Ukraine để bắn vào quân Nga.

Ukraine đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới của Nga tại khu vực miền đông Donbass, trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được tăng tốc sau cột mốc một năm chiến sự bùng nổ.

Ngày 26-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 1 nói về nhiều vấn đề liên quan đến Ukraine, NATO và phương Tây.

Hơn 7.000 thường dân chọn không rời "chảo lửa" Bakhmut. Công việc duy nhất của họ ở đây là nhân viên tang lễ. Hằng ngày họ vượt qua làn mưa đạn, tìm kiếm và chôn cất những người đã khuất.

Ukraine cho biết sẽ không cắt điện nữa và đã tích lũy được một số nguồn điện dự trữ.

Ngày 25-2, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết "thật đáng tiếc" khi Trung Quốc chặn tuyên bố chung của nhóm G20 có nội dung lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với EU để giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Ngày 15-2, Hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn các dự thảo cho biết Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch ra lệnh cho các ngân hàng trong khối cung cấp thông tin về tài sản của Nga.

Ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói rằng Nga 'thực sự đang sử dụng mọi thứ họ có trong và xung quanh Bakhmut' ngay trước kỷ niệm một năm chiến sự vào ngày 24-2.

Ukraine khởi tố vụ án hình sự với ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.