
Lính cứu hỏa làm việc ở hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga tại Kiev (Ukraine) ngày 5-8-2026 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 5-8, ông Andrii Cherniak, đại diện Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga có kế hoạch bố trí một đơn vị tên lửa gồm khoảng 90 nhân sự Triều Tiên tại tỉnh Voronezh (Nga), thuộc biên chế Lữ đoàn Tên lửa số 112 của nước này.
Bình Nhưỡng đã chuyển giao cho Nga một lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24, cùng lực lượng nhân sự đi kèm, theo ông Cherniak.
Phía Nga kỳ vọng đợt triển khai mới này sẽ bao gồm 120 tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất cùng sáu bệ phóng.
Tuy nhiên phương án cụ thể cũng như tổng số lượng tên lửa chỉ được quyết định sau các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Hiện chưa rõ vai trò của các nhân sự Triều Tiên trong hoạt động vận hành hệ thống tên lửa của Nga.
Theo Reuters, Nga được cho là đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023.
Ông Cherniak cho biết Bình Nhưỡng đã cung cấp khoảng 150 quả tên lửa loại này cho Matxcơva trong giai đoạn từ cuối năm 2023 đến tháng 8-2025.
Dù vậy, việc triển khai trực tiếp lực lượng tên lửa Triều Tiên đến Nga được đánh giá là bước phát triển đáng chú ý, cho thấy quan hệ hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng đang ngày càng mở rộng.
Thông tin do ông Cherniak đưa ra xuất hiện trong bối cảnh Kiev tuần trước cáo buộc Nga đã phóng hai tên lửa Triều Tiên nhằm vào Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 8-2025 loại tên lửa này được sử dụng trở lại trong các cuộc tấn công.
Ukraine hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không hiện đại. Nga đã tận dụng điểm yếu này để gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo - loại vũ khí có tốc độ cao và rất khó bị đánh chặn.
Ông Rob Lee, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại ở thành phố Philadelphia (Mỹ), nhận định nguồn lực hỗ trợ từ Triều Tiên sẽ tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với Kiev.
"Phòng thủ tên lửa đạn đạo là một trong những điểm yếu lớn nhất của Ukraine. Vì vậy, bất kỳ sự gia tăng nào về số lượng tên lửa đạn đạo mà nước này phải đối mặt cũng sẽ làm gia tăng áp lực và thách thức", ông Lee đánh giá.
Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) chưa đưa ra phản hồi trước các yêu cầu bình luận.
Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết các dòng tên lửa KN-23 và KN-24 của Triều Tiên có tầm bắn xa hơn, tải trọng lớn hơn so với tên lửa Iskander tương đương của Nga, nhưng độ chính xác lại kém hơn đáng kể.
Việc sử dụng tên lửa KN-23/24 nằm trong chiến thuật của Matxcơva nhằm tăng cường triển khai các loại tên lửa đạn đạo như Iskander 9M723 - dòng vũ khí gần như chỉ có thể bị đánh chặn hiệu quả bởi hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận