
Bà Kaja Kallas và Tổng thống Zelensky - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters ngày 15-2, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết các nước thành viên hiện chưa sẵn sàng đưa ra thời điểm cụ thể cho việc Ukraine gia nhập khối.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14-2 đã tái khẳng định việc Ukraine cần một mốc thời gian rõ ràng cho tiến trình gia nhập EU, coi đây là một phần trong các bảo đảm an ninh cho thỏa thuận hòa bình toàn diện với Nga.
"Tôi cảm giác rằng các nước thành viên vẫn chưa sẵn sàng đưa ra một ngày cụ thể", bà Kallas phát biểu tại một phiên thảo luận của Hội nghị An ninh Munich. "Còn rất nhiều việc phải làm".
Theo một số nhà ngoại giao, khả năng Ukraine trở thành thành viên EU vào năm 2027 từng được đề cập trong kế hoạch hòa bình 20 điểm thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và EU. Mốc thời gian này được xem như một biện pháp nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng kinh tế cho Ukraine sau chiến tranh.
Tuy nhiên, nhiều nước trong khối cho rằng mốc năm 2027 - hoặc bất kỳ thời điểm cố định nào khác - là thiếu thực tế.
Theo lập luận của họ, tiến trình gia nhập EU là quá trình dựa trên năng lực và thành tích cải cách, chỉ có thể tiến triển khi quốc gia ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý, thể chế và kinh tế của khối. Việc ấn định sẵn một ngày cụ thể có thể làm suy yếu nguyên tắc này.
Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cũng đồng tình với quan điểm trên, cho biết ông không nhận thấy sự sẵn sàng trong nội bộ EU về việc chốt một mốc thời gian gia nhập cho Ukraine.
Dù vậy, ông thừa nhận EU hiểu rõ tầm quan trọng của Ukraine đối với tương lai của khối và cho rằng EU có thể tìm ra một giải pháp linh hoạt khi cần thiết.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh EU phải tính đến lợi ích của các quốc gia Tây Balkan và Moldova - những nước đã theo đuổi tư cách thành viên trong nhiều năm qua.
Ông Rinkevics lưu ý vấn đề gia nhập EU của Ukraine liên quan trực tiếp đến khả năng Kiev có đạt được thỏa thuận hòa bình với Matxcơva hay không. Theo ông, nếu Nga không thay đổi lập trường, khả năng đạt được đột phá ngoại giao sẽ rất hạn chế.
Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU chỉ vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2-2022, với mục tiêu củng cố liên kết chính trị và kinh tế với các nước phương Tây.
Kể từ đó, Kiev không ngừng thúc đẩy tiến trình này, dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ chiến sự và sự phản đối của Hungary - quốc gia hiện nỗ lực ngăn cản việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập chi tiết của Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận