
Tổng thống Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14-2 - Ảnh: AP
Theo báo Guardian, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh nước này chỉ có thể đạt được nền hòa bình "trong danh dự" nếu các bảo đảm an ninh được xác lập rõ ràng và cụ thể trước khi đặt bút ký.
Theo ông Zelensky, Washington hiện mới đề xuất cam kết trong 15 năm, song Kiev muốn một thỏa thuận ít nhất 20 năm, đồng thời làm rõ vai trò và mức hỗ trợ của Mỹ đối với lực lượng an ninh châu Âu tại Ukraine sau khi đạt hòa bình.
Nhà lãnh đạo Ukraine mong muốn các bảo đảm này phải mang tính "chặt chẽ về pháp lý" để tránh nguy cơ tái diễn xung đột.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng các cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến diễn ra trong tuần tới sẽ "nghiêm túc, thực chất và hữu ích". Tuy nhiên, ông thừa nhận đôi khi có cảm giác các bên đang nói về "những điều hoàn toàn khác nhau".
Ông cũng phàn nàn rằng phía Mỹ thường xuyên đề cập đến các nhượng bộ từ Ukraine, trong khi ít gây sức ép tương tự đối với Nga.
Nhà lãnh đạo tiết lộ Mỹ từng gợi ý hòa bình có thể đến nhanh hơn nếu Ukraine rút khỏi vùng Donbass.
Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng này, khẳng định đây là nơi người dân Ukraine đang sinh sống và Kiev không thể từ bỏ lãnh thổ của mình.
Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi xác định rõ thời điểm Ukraine được gia nhập Liên minh châu Âu (EU), cho rằng tư cách thành viên EU sẽ mang lại sự ổn định lâu dài cho nước này. Một số quan chức châu Âu từng đề cập mốc sớm nhất có thể là năm 2027.
Liên quan đến tình hình nội bộ, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định chỉ có thể tổ chức bầu cử hai tháng sau khi có lệnh ngừng bắn, nhằm bảo đảm an toàn cho cử tri, chứ không thể đáp ứng mốc trước ngày 15-5 như Mỹ yêu cầu.
Ngoài ra, ông Zelensky cũng chỉ trích Iran vì cung cấp máy bay không người lái Shahed cho Nga, cho rằng những thiết bị này đang gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng và dân thường Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận