
Tổng thống Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington D.C ngày 28-2-2025 - Ảnh: AFP
Theo báo The Kyiv Independent, báo cáo của Viện Kinh tế thế giới Kiel cho thấy viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine đã tăng 67% trong năm 2025, trong khi viện trợ nhân đạo và tài chính tăng 59% khi cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.
Sự gia tăng viện trợ từ châu Âu đã giúp mức hỗ trợ dành cho Ukraine nhìn chung duy trì khá ổn định, bất chấp sự sụt giảm mạnh viện trợ quân sự từ Mỹ trong năm qua.
Tuy nhiên, tổng mức hỗ trợ quân sự cho Kiev vẫn thấp hơn 13% so với mức trung bình theo năm giai đoạn 2022 - 2024.
Sự sụt giảm mạnh trong viện trợ quân sự của Mỹ trùng với năm đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1-2025, ông Trump chưa phân bổ bất kỳ gói viện trợ quốc phòng mới nào theo Quyền rút của tổng thống (Presidential Drawdown Authority - PDA) - công cụ mà người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Joe Biden, thường xuyên sử dụng.
Thay vào đó, chính quyền ông Trump lựa chọn bán vũ khí cho Ukraine thông qua các đối tác trong liên minh quân sự NATO, sử dụng Danh sách Nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).
Theo báo cáo trên, các nhà tài trợ NATO đã mua số vũ khí Mỹ trị giá 3,7 tỉ euro (4,39 tỉ USD) cho Kiev trong năm 2025. Các thương vụ bao gồm Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và các tổ hợp phòng không Patriot.
Hiện Liên minh châu Âu (EU) cung cấp phần lớn viện trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine, trong khi một nhóm nhỏ các quốc gia tài trợ đảm nhiệm phần lớn viện trợ quân sự, theo Viện Kinh tế thế giới Kiel.
"Các nhu cầu ngân sách ngày càng tăng của Ukraine hiện chủ yếu được tài trợ thông qua các khoản vay và tài trợ ở cấp độ EU" - ông Christoph Trebesch, trưởng nhóm Ukraine Support Tracker của Viện Kinh tế thế giới Kiel, cho biết.
Ông chỉ ra: "Sự phụ thuộc ngày càng lớn vào viện trợ đa phương ở cấp EU đồng nghĩa với việc hỗ trợ cho Ukraine được phân bổ công bằng hơn trong khối, cụ thể là phù hợp với tỉ trọng GDP của từng quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng này chỉ thấy rõ ở viện trợ tài chính, trong khi viện trợ quân sự vẫn đòi hỏi các khoản đóng góp song phương từ từng quốc gia thành viên và chúng tôi thấy mức độ chia sẻ gánh nặng ở đây thấp hơn nhiều".
Đức và Vương quốc Anh chịu trách nhiệm cho 2/3 tổng viện trợ quân sự của Tây Âu dành cho Ukraine trong giai đoạn 2022-2025. Bắc Âu là khu vực tài trợ lớn thứ hai.
Trong khi đó, viện trợ từ các nước Đông Âu và Nam Âu đã giảm sút. Viện trợ quân sự từ Đông Âu giảm từ 17% năm 2022 xuống chỉ còn 2% vào năm 2025, trong khi hỗ trợ quốc phòng từ Nam Âu giảm từ 7% xuống còn 3% trong cùng giai đoạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận