Báo Anh tiết lộ kế hoạch bầu cử tổng thống của Ukraine

Theo báo Financial Times, Ukraine đã khởi động kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống cùng ngày với cuộc trưng cầu ý dân về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Báo Anh tiết lộ kế hoạch bầu cử tổng thống của Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống cùng một cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 24-2 tới - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 11-2 dẫn nguồn từ tờ Financial Times cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống cùng một cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 24-2 tới - trùng với dịp kỷ niệm 4 năm xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó truyền thông cũng cho hay theo một khuôn khổ đang được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine xem xét, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đạt được cũng sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân để cử tri Ukraine trực tiếp quyết định.

Đài RBC-Ukraine dẫn lời các quan chức Ukraine và những người am hiểu vấn đề nhận định động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang gia tăng sức ép, yêu cầu Kiev sớm hoàn tất đàm phán hòa bình với Nga ngay trong mùa xuân năm nay.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trước ngày 15-5. Nếu không đáp ứng mốc thời gian này, Ukraine có nguy cơ không nhận được các bảo đảm an ninh do Mỹ đề xuất.

Từ lâu, Tổng thống Zelensky khẳng định việc tổ chức bầu cử là không khả thi khi đất nước vẫn trong tình trạng thiết quân luật, hàng triệu người dân phải di dời và khoảng 20% lãnh thổ còn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tuy nhiên theo các nguồn tin, hiện ông Zelensky và đội ngũ đã phát tín hiệu với chính quyền ông Trump, thể hiện họ sẵn sàng tuân theo khung thời gian, bất chấp những thách thức hậu cần khi tiến hành bầu cử trong bối cảnh chiến sự đang tiếp diễn.

Theo lộ trình dự kiến, trong tháng 3 và 4, Quốc hội Ukraine sẽ xem xét và thông qua các sửa đổi pháp lý cần thiết nhằm cho phép tổ chức bầu cử trong thời gian áp dụng thiết quân luật.

Dù vậy, các quan chức Ukraine và phương Tây lưu ý rằng các thời hạn nói trên, cũng như sức ép từ phía Mỹ, hoàn toàn có thể thay đổi. Khả năng đáp ứng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là tiến triển trong đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nguy cơ gián đoạn

Các chuyên gia cảnh báo thời gian quá gấp có thể khiến cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn binh sĩ vẫn đang ở tiền tuyến, hàng triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa, từ đó dấy lên nghi ngại về tính hợp pháp của kết quả.

"Chuẩn bị trong 6 tháng không phải là mức tối đa, mà chỉ là tối thiểu" - bà Olha Aivazovska, thành viên tổ chức OPORA tại Kiev, nhận định.

Bà nhấn mạnh nếu không đạt được lệnh ngừng bắn, Nga hoàn toàn có thể tìm cách "phá hoại" tiến trình bầu cử. "Sự hiện diện dày đặc của máy bay không người lái sẽ khiến các điểm bỏ phiếu trên khắp Ukraine trong tình trạng rủi ro" - bà nói, đồng thời mô tả đây là tình huống "chưa từng có tiền lệ".

Một quan chức phương Tây cũng cho rằng để kết quả được các quan sát viên quốc tế công nhận và không tạo cớ cho Nga tuyên bố bầu cử vô hiệu, cần ít nhất một nửa số cử tri đã đăng ký trước khi chiến tranh xảy ra tham gia bỏ phiếu.

"Nếu làm không đúng cách hoặc quá vội vàng, chúng ta có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến chất lượng và tính toàn vẹn lâu dài của tiến trình dân chủ. Khi đó, bầu cử sẽ bị đặt dấu hỏi về tính chính danh" - bà Aivazovska cảnh báo.

Financial Times tiết lộ lịch trình Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống - Ảnh 2.Ông Zelensky: Mỹ muốn Nga - Ukraine chấm dứt cuộc chiến trước tháng 6

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Mỹ đang ngỏ ý đăng cai đàm phán Nga - Ukraine, thúc đẩy mục tiêu kết thúc cuộc chiến trước tháng 6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất