
Đại sứ quán Ukraine tại Matxcơva, nơi đã ngừng hoạt động - Ảnh: RIA NOVOSTI
Hôm 8-2, Hãng thông tấn Tass đưa tin Tòa Trọng tài Matxcơva ra lệnh thu hồi hơn 5,5 triệu rúp (khoảng 71.000 USD) từ Đại sứ quán Ukraine tại Nga liên quan đến khiếu nại của Công ty Lưới điện thống nhất Matxcơva (MOESK) về các hóa đơn năng lượng chưa thanh toán.
Liên quan đến một trong những yêu cầu thanh toán, tòa án phán quyết rằng "số tiền nợ chưa thanh toán 3.462.603,63 rúp, tiền phạt 179.982,05 rúp phát sinh từ ngày 17-4-2024 cho đến ngày thanh toán thực tế, và 31.411 rúp án phí" sẽ được thu hồi từ Đại sứ quán Ukraine tại Liên bang Nga để trả cho công ty trên cho các nguồn năng lượng được cung cấp.
Ngoài ra, tòa cũng chấp thuận các yêu cầu khác của công ty năng lượng với tổng giá trị hơn 2 triệu rúp (khoảng 26.000 USD), bao gồm tiền phạt và phí chậm thanh toán.
Theo báo Ukrainska Pravda, vào ngày 24-2-2022, sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.
Đại sứ quán Ukraine tại Matxcơva và các cơ quan lãnh sự Ukraine ở Nga đã ngừng hoạt động.
Ngày 20-4-2023, Hội đồng thành phố Kiev chấm dứt hợp đồng thuê đất với Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev. Chính quyền Matxcơva cũng chấm dứt hợp đồng thuê với Đại sứ quán Ukraine tại Matxcơva.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine gần 4 năm qua vẫn chưa có hồi kết. Theo Hãng tin Reuters, Nga hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, gồm cả bán đảo Crimea và các khu vực miền đông Ukraine đã bị kiểm soát từ trước cuộc chiến, đồng thời tàn phá mạng lưới điện và sưởi ấm tại nước này.
"Chỉ có ông Trump mới có thể chấm dứt cuộc chiến này" - Hãng tin Reuters ngày 8-2 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói trong cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Kiev.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận