Ngừng bắn hạ tầng năng lượng: Nga nói đến 1-2, Ukraine khẳng định một tuần

Nga nói ngừng bắn chỉ đến 1-2, song Ukraine khẳng định việc ngừng bắn vào hạ tầng năng lượng sẽ kéo dài một tuần kể từ 30-1.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Nga và Ukraine ngày 30-1 tuyên bố đã dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau, song có bất đồng về thời hạn của lệnh ngừng bắn.

Điện Kremlin cho biết Nga đã chấp thuận đề nghị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng tấn công vào mục tiêu năng lượng ở Kiev, nhằm tạo thuận lợi cho hòa đàm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo biện pháp này sẽ kết thúc vào ngày 1-2.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại nói lệnh tạm ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng có hiệu lực trong một tuần, bắt đầu từ nửa đêm 30-1. Ông lưu ý giữa hai nước chưa có thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay Nga hầu như không tiến hành cuộc tấn công nào vào mục tiêu năng lượng trong 24 giờ qua, nhưng ông và Thủ tướng Yulia Svyrydenko cáo buộc Matxcơva đã điều chỉnh chiến lược, chuyển sang đánh vào các điểm logistics, đặc biệt là các nút giao đường sắt.

"Trên khắp các khu vực của chúng tôi, thực sự không có cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở năng lượng từ đêm 29-1 đến ngày 30-1. Ukraine sẵn sàng kiềm chế tấn công trên cơ sở có đi có lại, và hôm nay chúng tôi đã không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga", ông Zelensky nói trong thông điệp video hằng tối.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết chỉ riêng trong 24 giờ qua, Nga đã tiến hành 7 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở đường sắt.

Ngừng bắn hạ tầng năng lượng: Nga nói đến 1-2, Ukraine khẳng định một tuần - Ảnh 2.

Nhiều người dân Kiev được nhận những bữa ăn nóng hổi và sưởi ấm gần một bếp ăn di động do các cựu chiến binh của Lữ đoàn tấn công số 3 Ukraine tổ chức vào ngày 30-1 - Ảnh: REUTERS

Các đợt tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng ở Kiev trong những tuần gần đây đã khiến hàng trăm nghìn người ở thủ đô của Ukraine bị mất điện và sưởi. Kiev dự kiến sẽ phải trải qua đợt rét đậm mới từ ngày 1-2, với nhiệt độ dự báo rơi xuống -26 độ C.

Trong một cuộc trao đổi riêng với báo chí, ông Zelensky cho biết hệ thống phòng không Ukraine đã bị suy giảm do các đồng minh châu Âu của Kiev chậm thanh toán cho Mỹ theo chương trình mua sắm vũ khí PURL.

Hệ quả là các tên lửa phòng không Patriot của Mỹ đã không kịp được chuyển giao trước các đợt không kích dữ dội của Nga nhằm vào Kiev trong tháng này, khiến nhiều khu vực của thành phố bị mất điện.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể. Ông Zelensky nói vẫn còn hai vấn đề chính chưa được giải quyết, đó là yêu cầu của Nga về việc Ukraine phải nhượng toàn bộ vùng Donbass và quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu.

Cuộc đàm phán ba bên Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 1-2 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, song theo ông Zelensky, thời gian hoặc địa điểm có thể bị thay đổi so tình hình hiện tại giữa Mỹ và Iran.

Hai nguồn tin nói với Reuters rằng ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin - sẽ tới Miami (Mỹ) vào 31-1 để gặp các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Trump.

Nga và Ukraine bất đồng về thời hạn ngừng bắn - Ảnh 3.EU cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Ukraine khi Nga tăng cường không kích

Liên minh châu Âu cảnh báo Ukraine đang đứng trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, khi các cuộc tấn công của Nga liên tục nhắm vào hạ tầng điện và sưởi giữa mùa đông khắc nghiệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất