EU cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Ukraine khi Nga tăng cường không kích

Liên minh châu Âu cảnh báo Ukraine đang đứng trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, khi các cuộc tấn công của Nga liên tục nhắm vào hạ tầng điện và sưởi giữa mùa đông khắc nghiệt.

Ukraine - Ảnh 1.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas - Ảnh: REUTERS

Phát biểu khi khai mạc cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 29-1, bà Kaja Kallas - Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh - cho biết bất chấp các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt chiến sự đang diễn ra tại Abu Dhabi, Nga vẫn đang tiếp tục cuộc chiến.

"Mùa đông năm nay vô cùng khắc nghiệt và người dân Ukraine đang thực sự phải chịu đựng. Một thảm họa nhân đạo đang hình thành ở đó", bà Kallas nhấn mạnh.

Những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các đòn không kích vào hệ thống điện và sưởi ấm của Ukraine, khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện kéo dài, trong bối cảnh nhiệt độ tại một số nơi giảm xuống tới -20 độ C. Các đòn tấn công này làm gia tăng lo ngại về tình trạng thiếu năng lượng và rủi ro đối với các nhóm dân cư dễ tổn thương.

Trước tình hình đó, EU đang chuẩn bị tăng cường hỗ trợ cho lưới điện Ukraine, đồng thời xúc tiến một vòng trừng phạt mới đối với Matxcơva, dự kiến công bố vào tháng tới - thời điểm tròn bốn năm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bà Kallas cho biết EU cũng sẽ đưa Nga vào danh sách đen rửa tiền của khối, nhằm siết chặt thêm áp lực tài chính.

Ukraine - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine tiến hành giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của một chung cư tại Odessa ngày 27-1, sau khi Nga tiến hành không kích - Ảnh: AP

Một số quốc gia thành viên kêu gọi các biện pháp mạnh tay hơn. Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Stenergard đề xuất cấm toàn diện các dịch vụ hàng hải đối với mọi tàu Nga vận chuyển năng lượng, nhằm cắt giảm nguồn thu của Matxcơva.

Bà cũng kêu gọi cấm nhập khẩu phân bón từ Nga và ngừng xuất khẩu hàng xa xỉ từ EU sang nước này, nhấn mạnh rằng "chỉ có gia tăng áp lực mới có thể chấm dứt các hành động giết chóc".

Song song đó, các biện pháp an ninh cũng được đưa ra thảo luận. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna kêu gọi EU phối hợp áp đặt lệnh cấm thị thực Schengen đối với những công dân Nga từng tham chiến tại Ukraine.

"Tôi không thể hình dung các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ giải thích ra sao nếu hòa bình đến, và hàng trăm nghìn cựu binh này tràn vào châu Âu", ông nói.

Estonia cho biết đã đi bước đầu tiên bằng cách đưa hàng trăm tay súng thuộc các đơn vị quân đội Nga vào danh sách cấm, trong khi các nước EU khác đang cân nhắc những biện pháp tương tự.

EU cảnh báo thảm họa nhân đạo tại Ukraine khi Nga tăng cường không kích - Ảnh 3.Nga giội hơn 150 drone vào Ukraine khiến 4 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương

Các cuộc tấn công mới nhất của Nga trong ngày 27-1 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương tại nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có trẻ em và một phụ nữ mang thai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất