
Các binh sĩ Ukraine khiêng quan tài trong một lễ tang ở Kiev hồi tháng 11-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ, kể từ khi xung đột nổ ra, Nga ước tính đã hứng chịu khoảng 1,2 triệu thương vong, trong đó có thể 325.000 binh sĩ đã thiệt mạng.
Về phía Ukraine, CSIS ghi nhận gần 600.000 quân nhân đã chết, bị thương hoặc mất tích.
CSIS cho biết các ước tính trên được xây dựng từ nhiều nguồn, bao gồm phỏng vấn các quan chức phương Tây và Ukraine, cũng như dữ liệu do hãng tin độc lập Mediazona của Nga và BBC Russian Service thu thập.
Theo đánh giá của CSIS, xét theo bất kỳ tiêu chuẩn lịch sử nào, quy mô thương vong trong cuộc xung đột này đều ở mức "đặc biệt nghiêm trọng".
Cụ thể, số binh sĩ Nga thiệt mạng tại Ukraine được cho là cao gấp hơn 17 lần so với tổn thất của Liên Xô trong chiến tranh Afghanistan những năm 1980; gấp 11 lần tổng thương vong trong hai cuộc chiến Chechnya; và cao hơn 5 lần tổng số binh sĩ Nga và Liên Xô thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến kể từ sau Thế chiến 2 cộng lại.
Báo cáo cũng ước tính thương vong của Nga cao hơn Ukraine theo tỉ lệ khoảng 2,5:1 hoặc 2:1.
Dù vậy, theo báo Guardian, những con số này thực tế vì Ukraine có quy mô dân số nhỏ hơn đáng kể, đồng nghĩa với khả năng huy động lực lượng và chịu đựng tổn thất kéo dài hạn chế hơn.
Ngoài ra, CSIS cho biết dù chịu thương vong rất lớn, các bước tiến về lãnh thổ của Nga vẫn tương đối hạn chế.
Kể từ năm 2024, lực lượng Nga chỉ tiến được trung bình từ 15 - 70m mỗi ngày trong các chiến dịch tấn công lớn - tốc độ được mô tả là "chậm hơn các chiến dịch tấn công quy mô lớn trong chiến tranh hiện đại".
Dù Nga đã đạt được một số bước tiến vào cuối năm ngoái tại miền đông Ukraine và khu vực gần tỉnh Dnipropetrovsk, đà tiến công đã suy giảm rõ rệt do điều kiện mùa đông khắc nghiệt cùng sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine.
Theo dữ liệu của nhóm giám sát DeepState của Ukraine, lực lượng Nga chỉ chiếm được 152km2 lãnh thổ Ukraine trong giai đoạn từ ngày 1 đến 25-1, mức tiến triển chậm nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
Ngày 28-1, Điện Kremlin đã bác bỏ các số liệu do CSIS công bố, nhấn mạnh chỉ Bộ Quốc phòng Nga mới có thẩm quyền công bố dữ liệu chính thức về thương vong của quân đội nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận