Mỹ đảm bảo an ninh 'lớn mạnh nhất' nếu Ukraine chịu nhượng bộ khoảng 20% lãnh thổ

Mỹ được cho là sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc, tương đương mô hình NATO và được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, với điều kiện Kiev chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Ukraine - Ảnh 1.

Một pháo thủ thuộc Lữ đoàn Jaeger độc lập số 152 của Ukraine né tránh máy bay không người lái chiến đấu của Nga, gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk ở Ukraine, ngày 11-12 - Ảnh: REUTERS

Tờ Axios (Mỹ), dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, cho biết đàm phán về các bảo đảm an ninh giữa Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine đã đạt “tiến triển đáng kể”.

Một nguồn tin của Axios cho biết Washington muốn một sự bảo đảm “không phải là vô điều kiện”, nhưng đủ mạnh để bảo vệ Ukraine, đồng thời sẵn sàng trình lên Quốc hội để bỏ phiếu thông qua.

Đề xuất được mô tả bao gồm việc Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ, trong đó Kiev vẫn giữ chủ quyền đối với khoảng 80% lãnh thổ hiện tại. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được “bảo đảm an ninh lớn nhất và mạnh nhất từ trước đến nay”, cùng với một gói hỗ trợ kinh tế quy mô lớn nhằm phục hồi và ổn định đất nước sau chiến tranh.

Phía Ukraine đến nay vẫn bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ lãnh thổ và kêu gọi một lệnh ngừng bắn trước khi bước vào các thỏa thuận chính trị dài hạn. Tuy nhiên Matxcơva đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này, cho rằng đó chỉ là cách Kiev kéo dài thời gian và tái củng cố năng lực quân sự.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Matxcơva sẵn sàng thảo luận về một khuôn khổ bảo đảm an ninh, với điều kiện các cam kết đó không nhằm vào Nga. Ông nói Nga tin rằng Washington “thực sự quan tâm tới một giải pháp công bằng”, trong đó tính đến “lợi ích hợp pháp của tất cả các bên”.

Tờ Axios cũng cho biết Mỹ coi việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đề cập khả năng tổ chức trưng cầu ý dân về các nhượng bộ lãnh thổ, đặc biệt liên quan đến vùng Donbass, là tín hiệu tích cực.

Tuy vậy Nga khẳng định Donbass là lãnh thổ thuộc chủ quyền Nga sau các cuộc trưng cầu năm 2022, và tuyên bố quân đội Ukraine sẽ bị buộc phải rút khỏi khu vực này bằng cách này hay cách khác.

Matxcơva nhấn mạnh một nền hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết không gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa, hạn chế quy mô quân đội và thừa nhận “thực tế lãnh thổ mới” trên chiến trường.

Mỹ muốn bảo đảm an ninh cho Ukraine gắn với nhượng bộ lãnh thổ - Ảnh 2.Tổng thống Zelensky: Người dân Ukraine sẽ quyết định việc nhượng bộ lãnh thổ hay không

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ trước Nga phải do chính người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất