
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hỗ trợ quá trình hồi hương tử sĩ - Ảnh: TELEGRAM
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky ngày 19-12 thông báo Nga đã bàn giao 1.003 thi thể binh sĩ Ukraine và nhận về từ Kiev 26 thi thể binh sĩ Nga.
Ông Medinsky cho biết: "Việc bàn giao được thực hiện theo thỏa thuận nhân đạo, đã được phê duyệt trong các cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ trước đó".
Thông báo mới này cũng được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ thúc đẩy, nhằm chấm dứt chiến sự.
Các quan chức Ukraine xác nhận đã tiếp nhận các thi thể và cho biết các điều tra viên cùng chuyên gia sẽ tiến hành tất cả các kiểm tra cần thiết để nhận dạng.
Cơ quan Điều phối xử lý tù binh chiến tranh (KShPPV) của Ukraine cũng đăng tải trên ứng dụng Telegram hình ảnh nhiều xe tải lớn cùng các nhân viên mặc đồ bảo hộ kiểm tra các thi thể trong túi màu trắng. Theo cơ quan này, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã hỗ trợ quá trình hồi hương tử sĩ.
Theo Kyiv Independent, Thỏa thuận Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 6 đã mở đường cho thỏa thuận nhân đạo là hồi hương các thi thể binh sĩ hy sinh của Nga và Ukraine.
Đợt hồi hương đầu tiên theo thỏa thuận này diễn ra vào tháng 6 và kể từ đó, hàng nghìn thi thể đã được đưa về quê hương, bao gồm cả những thi thể binh sĩ Ukraine mà các đơn vị tiền tuyến khó thu hồi do các cuộc tấn công của Nga.
Theo The Moscow Times, từ đầu năm 2025 đến nay, hai bên đã thực hiện tổng cộng 16 đợt trao đổi thi thể, trong đó Nga bàn giao hơn 15.000 thi thể quân nhân cho Ukraine và nhận về khoảng 400 tử sĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận