
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân - Ảnh: REUTERS
Ngày 27-1, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Andrey Belousov, qua đó phát đi thông điệp kêu gọi hai nước "tăng cường phối hợp chiến lược" và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương.
Thông tin được Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV công bố, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang được đẩy mạnh.
Theo CCTV, Bộ trưởng Đổng Quân khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để "tăng cường phối hợp chiến lược, làm phong phú nội dung hợp tác và cải thiện các cơ chế trao đổi".
Ông cũng nhấn mạnh hai bên cần "cùng nhau nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro và thách thức khác nhau, đồng thời chung tay đóng góp năng lượng tích cực cho an ninh và ổn định toàn cầu".
Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài ngày sau khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine tiến hành cuộc gặp kéo dài hai ngày tại Abu Dhabi, nhằm thảo luận kế hoạch hòa bình do Mỹ làm trung gian, với mục tiêu kết thúc cuộc chiến kéo dài gần bốn năm qua.
Tuy nhiên, trong bản tin của CCTV cũng như thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, không có đề cập trực tiếp nào đến cuộc xung đột Ukraine.
Trong tuyên bố từ phía Matxcơva, ông Andrey Belousov cho biết kể từ cuộc gặp gần nhất với phía Trung Quốc vào tháng 6 năm ngoái, "nhiều sự kiện đã xảy ra, tác động đáng kể đến tình hình quốc tế".
Ông viện dẫn các trường hợp như Venezuela và Iran, cho rằng những diễn biến này đòi hỏi các cơ quan của hai nước phải liên tục phân tích tình hình an ninh và đưa ra những phản ứng phù hợp.
Theo ông Belousov, cuộc trao đổi lần này sẽ góp phần "tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược song phương" giữa Nga và Trung Quốc.
Trung Quốc và Nga vốn duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh cả hai đều đang đối mặt với áp lực từ phương Tây.
Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố giữ lập trường trung lập đối với cuộc chiến tại Ukraine, song chưa từng lên án hành động quân sự của Nga.
Trong khi đó, các chính phủ phương Tây cáo buộc Trung Quốc đã cung cấp sự hỗ trợ kinh tế quan trọng cho Nga, bao gồm việc cung ứng các linh kiện phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, qua đó gián tiếp giúp Matxcơva duy trì năng lực chiến tranh.
Ở chiều ngược lại, Nga và Ukraine đang chịu sức ép ngày càng lớn từ Washington nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump là người thúc đẩy kế hoạch hòa bình được thảo luận tại Abu Dhabi, đồng thời nhiều lần bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Nga tại Bắc Cực.
Ông Trump từng viện dẫn mối đe dọa từ sự hiện diện của hai cường quốc này tại khu vực chiến lược nói trên như một phần lý do cho mong muốn Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận