10/01/2026 07:01 GMT+7

Ông Trump: Mỹ cần sở hữu Greenland, nếu không Nga và Trung Quốc sẽ làm

Ông Trump tiếp tục làm gia tăng căng thẳng với các đồng minh châu Âu, khi một lần nữa công khai không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.

Greenland - Ảnh 1.

Ông Trump tại cuộc họp Nhà Trắng ngày 9-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Bloomberg, phát biểu ngày 9-1 tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố Mỹ "sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không", nhấn mạnh Washington sẵn sàng hành động "theo cách khó khăn" nếu không đạt được thỏa thuận.

"Tôi muốn đạt được thỏa thuận theo cách dễ dàng. Nhưng nếu không thể, chúng tôi sẽ làm theo cách khó", ông Trump trả lời khi được hỏi về ý định của Mỹ đối với Greenland.

Nhà lãnh đạo cho rằng việc kiểm soát hòn đảo giàu tài nguyên này là vấn đề sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự tại Bắc Cực.

Theo ông Trump, nếu Washington không hành động, các đối thủ địa chính trị hàng đầu như Matxcơva và Bắc Kinh sẽ tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại đây.

"Chúng tôi sẽ không để Nga hay Trung Quốc chiếm Greenland và trở thành láng giềng. Đó là điều họ sẽ làm nếu Mỹ không hành động", ông nói.

Những phát biểu cứng rắn của ông Trump gây ra nhiều lo ngại cho Đan Mạch và nhiều đồng minh châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ vốn đã có một căn cứ quân sự tại Greenland và hai bên duy trì hợp tác an ninh lâu dài.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công Greenland, điều đó sẽ chấm dứt "mọi thứ" - ám chỉ sự sụp đổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương hình thành sau Thế chiến 2.

Nhiều lãnh đạo châu Âu khác cũng lên tiếng kêu gọi Washington tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Greenland, nhấn mạnh rằng hòn đảo này nằm trong khuôn khổ bảo đảm an ninh tập thể của NATO.

Greenland - Ảnh 2.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra xem nhẹ những lo ngại đó, dù Đan Mạch được coi là một đồng minh thân cận và từng sát cánh cùng Mỹ trong cuộc chiến Iraq năm 2003.

"Tôi cũng là người hâm mộ Đan Mạch. Họ đã rất tử tế với tôi", vị Tổng thống nói, trước khi lập luận rằng việc người Đan Mạch đặt chân lên Greenland từ 500 năm trước "không có nghĩa là họ sở hữu mảnh đất đó".

Theo các nguồn thạo tin, ông Trump và các quan chức Nhà Trắng thời gian qua đã thảo luận nhiều phương án khác nhau nhằm đưa Greenland vào tầm kiểm soát của Mỹ.

Những kịch bản được đề cập bao gồm khả năng sử dụng lực lượng quân sự Mỹ, cũng như phương án chi trả một khoản tiền lớn trực tiếp cho người dân Greenland, nhằm thuyết phục họ ly khai khỏi Đan Mạch và có thể gia nhập xứ cờ hoa.

Trong khi Tổng thống Trump liên tục ám chỉ khả năng sử dụng vũ lực, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại tìm cách làm dịu tình hình. Ông Rubio cho biết mục tiêu của Washington vẫn là sở hữu hòn đảo 57.000 dân thông qua đàm phán.

Theo kế hoạch, ông Rubio sẽ gặp Ngoại trưởng Đan Mạch cùng đại diện chính quyền Greenland vào tuần tới để thảo luận về tương lai hòn đảo.

Ông Trump: Mỹ cần sở hữu Greenland, nếu không Nga và Trung Quốc sẽ làm - Ảnh 4.Reuters: Mỹ xem xét trả tiền cho người dân Greenland để sáp nhập hòn đảo

Giới chức Mỹ đang thảo luận về việc chi trả tiền cho người dân Greenland như một phần trong nỗ lực thuyết phục họ ly khai khỏi Đan Mạch và sáp nhập vào Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất