Pháp cùng châu Âu bàn kế ứng phó nguy cơ Mỹ can thiệp Greenland

Bộ trưởng Pháp cho biết đang phối hợp với các đối tác châu Âu để xây dựng kế hoạch ứng phó, trong trường hợp Mỹ thực hiện lời đe dọa tiếp quản Greenland.

Pháp cùng châu Âu bàn kế ứng phó nguy cơ Mỹ can thiệp Greenland - Ảnh 1.

Binh sĩ Đan Mạch tham gia diễn tập quân sự chung cùng lực lượng Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp tại Kangerlussuaq, Greenland ngày 17-9-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-1, một bộ trưởng Pháp cho biết nước này đang làm việc với các đối tác để xây dựng kế hoạch ứng phó trong trường hợp Mỹ thực hiện lời đe dọa tiếp quản Greenland, trong bối cảnh châu Âu tìm cách đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực này.

Việc quân đội Mỹ chiếm giữ Greenland từ tay một đồng minh lâu năm là Đan Mạch sẽ gây chấn động liên minh NATO, và làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 7-1 cho biết vấn đề Greenland sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp với ngoại trưởng Đức và Ba Lan.

Theo ông, Paris mong muốn có phản ứng chung của châu Âu, thay vì hành động đơn lẻ. “Chúng tôi muốn hành động, nhưng sẽ làm điều đó cùng các đối tác châu Âu”, ông Barrot nói trên Đài France Inter.

Trong tuần qua, nhiều lãnh đạo châu Âu cùng Canada đã lên tiếng ủng hộ Greenland, khẳng định hòn đảo Bắc Cực này thuộc về người dân của họ, sau khi ông Trump khơi lại ý định kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Những ngày gần đây, ông Trump liên tục nhắc lại mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, cho rằng hòn đảo có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với quân đội Mỹ và cáo buộc Đan Mạch chưa làm đủ để bảo vệ khu vực này.

Ý tưởng này từng được ông nêu ra lần đầu vào năm 2019, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên.

Nhà Trắng ngày 6-1 cho biết ông Trump đang thảo luận các phương án để có được Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng quân đội Mỹ, cho thấy tham vọng kiểm soát hòn đảo chiến lược này bất chấp sự phản đối từ châu Âu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp cho hay khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự đã bị phía Washington loại trừ. Ông Barrot nói ông vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người khẳng định Mỹ không xem xét phương án xâm lược Greenland.

Dù vậy, một chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela gần đây đã làm dấy lên lo ngại tại châu Âu rằng Greenland có thể đối mặt với kịch bản tương tự. Trước đó, chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định họ không muốn trở thành một phần của nước Mỹ.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới nhưng chỉ có khoảng 57.000 dân. Dù không phải là thành viên độc lập của NATO, Greenland vẫn nằm trong phạm vi bảo vệ của liên minh này thông qua tư cách thành viên của Đan Mạch.

Với vị trí nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, Greenland từ lâu giữ vai trò chiến lược và then chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ suốt nhiều thập kỷ, đồng thời sở hữu nguồn khoáng sản được Washington coi là quan trọng trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Pháp cùng châu Âu bàn kế ứng phó nguy cơ Mỹ can thiệp Greenland - Ảnh 3.Châu Âu ủng hộ Đan Mạch và Greenland, phản đối tham vọng của ông Trump

Nhóm lãnh đạo các nước châu Âu đã ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ Đan Mạch và Greenland, nhấn mạnh các nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất