
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores bị các đặc vụ liên bang Mỹ trang bị vũ khí hạng nặng áp giải lên một xe bọc thép để di chuyển tới một tòa án liên bang ở Manhattan, New York, Mỹ ngày 5-1 - Ảnh: Xny/star Max
Theo kênh CNBC, ngày 7-1, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết có bảy quân nhân Mỹ đã bị thương trong chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela hôm 3-1, nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores.
Trong số bảy người này, hai người vẫn đang trong quá trình hồi phục, còn năm người khác đã bình phục sau chấn thương.
“Việc hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và gian khổ như vậy với số thương vong ít ỏi là minh chứng cho trình độ chuyên môn của các chiến binh liên quân của chúng tôi”, vị quan chức này nhấn mạnh.
Người này cho biết thêm việc đánh giá thương vong trên thực địa vẫn đang được tiếp tục tiến hành và do cộng đồng tình báo Mỹ phụ trách.
Đáng chú ý phía Venezuela và Cuba lại chứng kiến con số thương vong lên đến cả trăm người.
Các quan chức Venezuela nói với kênh MS Now rằng hơn 70 công dân đã thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Mỹ. Trong khi đó Chính phủ Cuba cho biết có 32 công dân nước này cũng tử nạn, khẳng định họ đang thực hiện nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang và Bộ Nội vụ Cuba.
Theo Lầu Năm Góc, chiến dịch này mang tên Quyết tâm tuyệt đối (Operation Absolute Resolve), diễn ra vào rạng sáng 3-1 (giờ địa phương).
Lực lượng Mỹ với khoảng 200 binh lính đã đổ bộ vào trung tâm Caracas bằng trực thăng, với sự yểm trợ của hơn 150 máy bay quân sự, bao gồm tiêm kích và oanh tạc cơ nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không Venezuela và tiếp cận bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro, theo CBS News.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hành động quân sự được tiến hành phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, theo bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Lầu Năm Góc cũng tiết lộ chiến dịch đã được chuẩn bị tỉ mỉ trong nhiều tháng, với các buổi diễn tập dựa trên mô hình sao chép nơi ở của ông Maduro. Tình báo Mỹ, bao gồm các điệp viên CIA hoạt động bí mật tại Venezuela, đã theo dõi chặt chẽ di chuyển của ông Maduro kể từ tháng 8-2025.
Động thái tập kích này của Mỹ diễn ra sau nhiều tuần Washington tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và liên tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn nhắm vào ông Maduro.
Sau khi bị bắt, ông Maduro đã xuất hiện trước tòa án ở New York hôm 5-1, cho rằng mình và vợ bị lực lượng Mỹ “bắt cóc” từ nhà riêng ở Caracas và tự nhận là “tù binh chiến tranh”. Đồng thời ông tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc buôn bán ma túy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận