09/01/2026 07:23 GMT+7

Reuters: Mỹ xem xét trả tiền cho người dân Greenland để sáp nhập hòn đảo

Giới chức Mỹ đang thảo luận về việc chi trả tiền cho người dân Greenland như một phần trong nỗ lực thuyết phục họ ly khai khỏi Đan Mạch và sáp nhập vào Mỹ.

Greenland - Ảnh 1.

Khinh hạm Triton của hạm đội Đan Mạch tại Nuuk, Greenland tháng 6-2025 - Ảnh: AFP

Theo hai nguồn thạo tin của Hãng tin Reuters, các quan chức Mỹ - trong đó có trợ lý Nhà Trắng - đang thảo luận về việc chi từ 10.000 - 100.000 USD/người để giải quyết vấn đề Greenland. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump vẫn chưa thống nhất về con số cụ thể và hình thức chi trả.

Ý tưởng trả tiền trực tiếp cho người dân Greenland là một trong nhiều biện pháp mà Washington đưa ra nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo 57.000 dân này, bất chấp sự phản đối của Chính phủ Đan Mạch.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể bị nhìn nhận là “quá mang tính giao dịch”, thậm chí xúc phạm, đối với một cộng đồng dân cư từ lâu luôn tranh luận về con đường giành độc lập của riêng mình, cũng như nỗ lực giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Đan Mạch.

Ngày 8-1, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu cần coi trọng hơn vấn đề an ninh của Greenland, cũng như các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Điều chúng tôi yêu cầu những người bạn châu Âu là hãy coi trọng hơn vấn đề an ninh của vùng lãnh thổ này, bởi nếu họ không làm vậy thì Mỹ sẽ phải làm điều gì đó.

Cụ thể là điều gì thì tôi xin để tổng thống quyết định, trong khi đó chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia đối thoại ngoại giao với các đối tác châu Âu và bên liên quan về vấn đề này”, ông Vance cho biết.

Ngoài ra, Phó tổng thống Mỹ cáo buộc Đan Mạch và phần còn lại của châu Âu đã “không làm đủ để bảo vệ hòn đảo có vị trí chiến lược này trước những toan tính của Nga và Trung Quốc”, theo tờ Le Monde (Pháp).

Trong tuần này, ông Trump cho biết Washington đang thảo luận về một loạt phương án để giành quyền kiểm soát đảo Greenland, bao gồm cả việc sử dụng sức mạnh của quân đội Mỹ hay mua lại hòn đảo này.

Ở phía ngược lại, các đồng minh châu Âu đang phối hợp xây dựng kế hoạch ứng phó trong trường hợp chính quyền ông Trump tiến tới việc giành quyền kiểm soát Greenland.

Một nguồn tin từ Chính phủ Đức tiết lộ Berlin đang “phối hợp chặt chẽ với Đan Mạch và các nước châu Âu khác về những bước đi tiếp theo liên quan đến Greenland”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 8-1 khẳng định sẽ sát cánh cùng Đan Mạch trong việc bảo vệ Greenland, đồng thời nhấn mạnh “không ai có quyền quyết định tương lai của vùng lãnh thổ rộng lớn này”.

Reuters: Mỹ xem xét trả tiền cho người dân Greenland để sáp nhập hòn đảo - Ảnh 2.Trợ lý ông Trump nói Mỹ có thể chiếm Greenland nếu muốn

Stephen Miller, trợ lý cấp cao của ông Trump, khẳng định Greenland thuộc về Mỹ và Washington có thể chiếm lấy nếu muốn, không ai có thể chống lại về quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Greenland châu Âu

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất