27/01/2026 11:55 GMT+7

Ông Trump dọa lực lượng Mỹ ở gần Iran lớn hơn cả lực lượng gần Venezuela

Tổng thống Mỹ khẳng định tình hình với Iran "biến động liên tục" sau khi Mỹ củng cố đáng kể hiện diện quân sự trong khu vực này.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo trang tin Axios ngày 26-1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định tình hình với Iran đang "biến động liên tục" sau khi Washington điều lực lượng quân sự hùng hậu đến áp sát quốc gia Trung Đông này.

Trả lời phỏng vấn Axios, ông Trump cho biết: "Chúng tôi có một hạm đội lớn đã đến ngay gần Iran. Quy mô còn lớn hơn cả (lực lượng từng áp sát) Venezuela".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tiến vào khu vực Trung Đông trong ngày 26-1.

Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng điều thêm nhiều tiêm kích F-15, F-35, máy bay tiếp nhiên liệu và hệ thống phòng không đến Trung Đông.

Động thái tăng cường quân sự diễn ra trong bối cảnh ông Trump được cho là đã suýt ra lệnh không kích Iran khi làn sóng biểu tình quét qua nước này hồi đầu tháng. 

Dù quyết định đó đã bị tạm hoãn, giới chức Mỹ vẫn khẳng định phương án tấn công chưa bị gạt đi hoàn toàn.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng và có thể sẽ họp thêm trong tuần này để xem xét các phương án quân sự bổ sung.

Chia sẻ với Axios, ông Trump khẳng định Iran muốn thương lượng với Washington: "Họ muốn đạt thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã gọi nhiều lần. Họ muốn nói chuyện".

Một quan chức cấp cao Mỹ sau đó cho biết Nhà Trắng "sẵn sàng làm việc" nếu Iran muốn đối thoại, đồng thời nhấn mạnh các điều kiện của Washington đã được truyền đạt cho Tehran nhiều lần trong năm qua.

Các điều kiện này bao gồm: Iran phải loại bỏ toàn bộ uranium đã làm giàu, giới hạn kho tên lửa tầm xa, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và từ bỏ quyền tự làm giàu uranium.

Trước động thái của Washington, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Mohammad Pakpour tuyên bố lực lượng này đã "hơn lúc nào hết sẵn sàng khai hỏa", theo Đài RT.

Ông cũng cảnh báo hậu quả "đau đớn" cho bất kỳ hành động gây hấn nào từ Mỹ hay Israel.

Tehran cũng kêu gọi Washington tránh "mọi tính toán sai lầm", đồng thời quy trách nhiệm cho Mỹ và Israel đã kích động bất ổn trong nước.

Axios khẳng định thêm bản thân nội bộ chính quyền Trump có nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc tấn công Iran hay không.

Phe cứng rắn muốn thực thi "lằn ranh đỏ" đã được ông Trump đặt ra khi hứa sẽ trừng phạt Tehran vì cáo buộc "đàn áp người biểu tình".

Phe còn lại đặt câu hỏi liệu việc tấn công Iran có thật sự hiệu quả. Thay vào đó, nhóm này muốn Washington tận dụng tình hình kinh tế - xã hội Iran làm đòn bẩy buộc Tehran đạt thỏa thuận với Washington.

Ông Trump dọa lực lượng Mỹ ở gần Iran lớn hơn cả lực lượng gần Venezuela - Ảnh 3.Tin tức thế giới 27-1: Động thái mới về nguy cơ Mỹ tấn công Iran; Mỹ tăng thuế với Hàn Quốc

Ông Trump tuyên bố tăng thuế vì Hàn Quốc không tuân thủ thỏa thuận; Hezbollah ở Lebanon cảnh báo tấn công vào Iran là nhắm vào Hezbollah; UAE không cho sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 27-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất