Tổng thống Trump: Các vụ sát hại người biểu tình ở Iran đã dừng lại

Tổng thống Trump cho biết ông nhận được thông tin các vụ sát hại người biểu tình ở Iran đã dừng lại. Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định 'không có vụ treo cổ nào hôm nay hoặc ngày mai'.

Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 14-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 14-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cập nhật ông nhận được thông tin các vụ sát hại người biểu tình ở Iran đã dừng lại, nhưng nói thêm ông sẽ "xem quá trình diễn biến ra sao" liên quan tới khả năng hành động quân sự.

Trong những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần đề cập đến khả năng can thiệp để hỗ trợ người dân Iran trước chiến dịch đối phó biểu tình của Tehran mà các tổ chức dân sự cho biết đã khiến ít nhất 3.400 người thiệt mạng, dù con số này chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, trong một thông báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông đã nhận được thông tin từ "những nguồn tin rất quan trọng ở phía bên kia" rằng Tehran đã dừng các hành động này và các "vụ hành quyết" sẽ không diễn ra.

"Họ nói rằng việc giết chóc đã dừng lại và các vụ hành quyết sẽ không diễn ra. Lẽ ra hôm nay sẽ có nhiều vụ hành quyết, nhưng giờ chúng sẽ không diễn ra. Chúng ta sẽ sớm biết kết quả" - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết và lưu ý Washington vẫn chưa xác minh được các thông tin này.

Khi được phóng viên AFP hỏi tại Phòng Bầu dục liệu khả năng Mỹ hành động quân sự đã bị loại bỏ chưa, Tổng thống Trump trả lời: "Chúng tôi sẽ theo dõi và xem quá trình diễn biến ra sao".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó nói trên Đài Fox News (Mỹ) rằng sẽ "không có vụ treo cổ nào hôm nay hoặc ngày mai".

"Tôi có thể khẳng định với các vị rằng không có kế hoạch treo cổ" - ông Araghchi nói, đồng thời cáo buộc Israel đứng sau dàn dựng các hành động bạo lực, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Một tổ chức nhân quyền cũng cho biết vụ hành quyết một thanh niên Iran bị bắt trong làn sóng biểu tình - Erfan Soltani (26 tuổi) - không diễn ra theo kế hoạch vào ngày 14-1.

Tổng thống Trump - Ảnh 2.

Người dân tham dự lễ tang của các thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nổ ra ở Tehran, Iran hôm 14-1 - Ảnh: REUTERS

Ông Araghchi thông tin thêm Chính phủ Iran đang "kiểm soát hoàn toàn tình hình" và cho biết bầu không khí đang "yên tĩnh" sau cái gọi là "chiến dịch khủng bố".

Iran cũng thể hiện lập trường cứng rắn về việc đáp trả nếu Mỹ tấn công nước này, trong bối cảnh Washington dường như đang rút bớt quân nhân khỏi căn cứ Al Udeid tại Qatar - nơi Tehran từng tấn công hồi năm ngoái.

Nỗi lo về khả năng Mỹ hành động quân sự đang tiếp tục gây căng thẳng tại khu vực. Chính phủ Anh cho biết đại sứ quán của nước này tại Tehran đã "tạm thời đóng cửa", trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia khuyến cáo nhân viên thận trọng và tránh xa các cơ sở quân sự.

Hôm 14-1, hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết các chuyến bay của họ sẽ tránh không phận Iran và Iraq "cho đến khi có thông báo mới", sau những lời đe dọa của Mỹ đối với Iran.

Ông Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp quân sự vào Iran kể từ khi các cuộc biểu tình làm rung chuyển Iran bùng phát vào cuối tháng 12-2025. Đây là các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập năm 1979.

Ông Trump cập nhật về tình hình ở Iran, Tehran khẳng định không có vụ treo cổ nào - Ảnh 2.Tin tức thế giới 15-1: Mỹ rút bớt quân khỏi căn cứ Trung Đông, dấu hiệu sắp tấn công Iran?

Mỹ rút bớt quân khỏi các căn cứ trọng yếu ở Trung Đông; Ông Trump áp thuế quan 25% đối với một số chip tiên tiến; 4 phi hành gia trở về Trái đất sau khi được sơ tán y tế khỏi ISS... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 15-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất