21/01/2026 11:27 GMT+7

Mỹ - Iran dọa 'xóa sổ' nhau nếu lãnh đạo bị ám sát

Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ bị “xóa sổ khỏi mặt đất” nếu ông trở thành mục tiêu ám sát, còn phía Tehran cảnh báo sẵn sàng đáp trả bằng chiến tranh toàn diện.

Mỹ - Iran dọa 'xóa sổ' nhau nếu lãnh đạo bị ám sát - Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP/AP

Theo Hãng tin AFP, tối 20-1 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump tái khẳng định Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi mặt đất" nếu Tehran thành công trong bất kỳ âm mưu ám sát nào nhằm vào ông.

Trả lời phỏng vấn kênh News Nation, ông Trump cho biết mình đã nhận được "những chỉ thị hết sức rõ ràng" liên quan đến các mối đe dọa từ Iran đối với tính mạng cá nhân.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất", ông Trump tuyên bố.

Cùng ngày, phía Iran cũng đưa ra những cảnh báo gay gắt không kém. Tướng Abolfazl Shekarchi khẳng định ông Trump "thừa hiểu" rằng Tehran sẽ không kiềm chế nếu Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị đe dọa.

"Ông Trump biết rõ rằng nếu bất kỳ bàn tay nào dám chạm tới lãnh tụ của chúng tôi, Iran sẽ không chỉ chặt đứt bàn tay đó. Đây không phải là khẩu hiệu suông. 

Chúng tôi sẽ đốt cháy thế giới của họ và không để họ có bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào trong khu vực", ông Shekarchi tuyên bố.

Đây không phải lần đầu tiên hai bên tung ra những phát ngôn cứng rắn. Năm ngoái, ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump từng cảnh báo Iran sẽ "bị hủy diệt hoàn toàn" nếu tiến hành ám sát ông.

Những phát biểu mới được đưa ra trong bối cảnh Iran đang chìm trong bất ổn sau làn sóng bạo lực bùng phát từ các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Các cuộc biểu tình nổ ra từ tháng 12, khi đồng nội tệ Iran rơi xuống mức thấp kỷ lục dưới sự lãnh đạo của Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Theo Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), hơn 4.000 người đã được xác nhận thiệt mạng trong các cuộc trấn áp. 

Trong khi đó, Tổ chức Iran Human Rights có trụ sở tại Na Uy cho rằng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều, thậm chí vượt quá các ước tính cao nhất của truyền thông, lên tới khoảng 20.000 người.

Theo AFP, trong cộng đồng người Iran ở hải ngoại, ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói kêu gọi Mỹ can thiệp mạnh mẽ hơn vào tình hình Iran. 

Đáng chú ý, bà Shirin Ebadi, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2003 và hiện sống lưu vong, đã kêu gọi Washington tiến hành "những hành động có mục tiêu cao" nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran cùng các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Mỹ - Iran dọa 'xóa sổ' nhau nếu lãnh đạo bị ám sát - Ảnh 3.Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc ông Trump là 'tội phạm xúi giục nổi loạn'

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Tehran coi Tổng thống Mỹ Donald Trump là 'tội phạm' vì đã gây ra thương vong, thiệt hại cho Iran trong làn sóng biểu tình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất