
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 ngày 14-2 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Hội nghị Munich ngày 14-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận ông cảm thấy "một chút áp lực" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Kiev thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để tổ chức bầu cử là một lệnh ngừng bắn ổn định, nhằm bảo đảm an ninh và tính chính danh của tiến trình dân chủ.
Theo ông, bất kỳ tiến trình hòa bình nào cũng cần có sự tham gia nghiêm túc và những nhượng bộ thực chất từ phía Nga.
Ông Zelensky đề xuất: "Hãy cho chúng tôi 2 tháng ngừng bắn và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử. Hãy mang lại một lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Trump có thể làm điều đó - gây sức ép với Tổng thống Putin để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Khi đó, quốc hội Ukraine sẽ sửa đổi luật và tiến hành bầu cử".
Ông Zelensky bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới, sẽ mang tính thực chất và đem lại kết quả cụ thể.
Tuy nhiên, ông lo ngại việc phía Mỹ hay quay lại vấn đề nhượng bộ, và những nhượng bộ ấy chủ yếu được đặt ra với Ukraine chứ không phải Nga.
Ngoài ra, tại hội nghị, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh việc xác định mốc thời gian gia nhập Liên minh châu Âu (EU) - yếu tố then chốt đối với Kiev. Lãnh đạo Ukraine cảnh báo nếu không có lộ trình rõ ràng, Tổng thống Putin sẽ tìm cách cản trở Ukraine gia nhập EU.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận