
Ảnh do Bộ Ngoại giao Ukraine công bố ngày 13-2 cho thấy Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tại Hội nghị an ninh Munich lần thứ 62 ở Munich, Đức - Ảnh: AFP/BỘ NGOẠI GIAO UKRAINE
Theo Hãng tin AFP, ngày 13-2 Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức và hai bên đã thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
"Chúng tôi đã thảo luận về những nỗ lực mang lại hòa bình và vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc tạo điều kiện chấm dứt chiến tranh. Tôi đã nhắc lại sự quan tâm của Ukraine đối với các cuộc tiếp xúc với Trung Quốc ở cấp cao nhất" - ông Sybiha thuật lại, đề cập đến việc thúc đẩy tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngoại trưởng Sybiha nói rằng ông đã mời ông Vương Nghị đến thăm Ukraine và cho rằng Bắc Kinh có thể giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm qua với Nga.
"Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại nền hòa bình công bằng cho Ukraine.
Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine và chúng tôi đã có một cuộc đối thoại rất thực chất và thiết thực" - ông Sybiha nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Novyny của Ukraine.
Cũng trong ngày 13-2, Nga thông báo vòng đàm phán mới giữa các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm qua ở Ukraine sẽ diễn ra tuần tới.
"Vòng đàm phán tiếp theo về giải quyết vấn đề Ukraine sẽ được tổ chức theo hình thức ba bên Nga - Mỹ - Ukraine vào ngày 17 và 18-2 tại Geneva (Thụy Sĩ)" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
Hai vòng đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã không dẫn tới bước đột phá nào, khi Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng sâu sắc về vấn đề lãnh thổ.

Dân địa phương kiểm tra những chiếc xe bị hư hại tại hiện trường cuộc tấn công của Nga ở Odessa vào ngày 13-2-2026 - Ảnh: AFP
Cùng ngày, các quan chức Ukraine thông tin ít nhất 6 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Nga trên khắp Ukraine, trong đó có nhắm vào thành phố cảng Odessa ở phía nam và các cơ sở hạ tầng năng lượng.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng một tên lửa và 154 máy bay không người lái (drone) trong đêm 12-2, đồng thời cảnh báo một số drone vẫn còn trong không phận Ukraine tính đến sáng 13-2 theo giờ địa phương.
Ông Zelensky đã đến Munich (Đức) vào ngày 13-2 để tham dự Hội nghị an ninh Munich, trong bối cảnh Kiev đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng minh. Tổng thống Zelensky dự kiến gặp một loạt đồng minh châu Âu trước vòng đàm phán tiếp theo với Nga và Mỹ.
Đến nay cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Matxcơva vẫn giữ nguyên yêu cầu nhượng bộ sâu rộng về lãnh thổ và chính trị từ Ukraine, song Kiev bác bỏ vì cho rằng đó là sự đầu hàng.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài bốn năm qua đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn binh sĩ và hàng chục ngàn dân thường, trở thành cuộc xung đột chết chóc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận