Dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 này.
Dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đã sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế.
Nghị quyết 98 được đề xuất sửa đổi nhằm mở cơ chế vượt trội, tăng thu hút đầu tư và trao quyền mạnh hơn để TP.HCM bứt phá sau hợp nhất, hướng tới siêu đô thị.
Chuyên gia cho rằng thực trạng thời gian qua TP.HCM chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược nào, và đề ra các giải pháp để thu hút nhà đầu tư chiến lược vào hạ tầng đô thị, nhất là đường sắt.
UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, phối hợp các bộ ngành đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 98 theo trình tự thủ tục rút gọn.
Lãnh đạo TP.HCM đề xuất tăng thêm phó chủ tịch cho phường, xã đông dân; kiến nghị ủy quyền cho giám đốc trung tâm hành chính công cấp xã được ký duyệt một số hồ sơ thuộc thẩm quyền của lãnh đạo cấp xã.
Chuyên gia gợi ý TP.HCM áp dụng nghị quyết 98, để thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong tình hình mới.
Ví như một đội bóng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi xác định TP.HCM phải nằm trong đội hình chính và có vai trò đá tiền đạo.
Trong 5 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM theo nghị quyết 98, các đơn vị tư vấn đề xuất 3 dự án đi trên cao, 2 dự án còn lại đi thấp.
TP.HCM vừa thành lập tổ công tác để hoàn thiện các đề án và rà soát phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết 98, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ.
Thủ tướng cho rằng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đã có, cờ đã đến tay, cần quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt và làm việc trọng tâm hơn nữa.
Bí thư Nguyễn Văn Nên nêu thực trạng dù có cơ chế đặc thù nhưng khi thực hiện vẫn luẩn quẩn đi đối chiếu quy định để đảm bảo 'an toàn'.
Chuyên gia nhìn nhận sau một năm thực hiện nghị quyết 98, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được nền móng để huy động nguồn lực phát triển.
Đại học Sydney với Sở Y tế và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã ký kết các thỏa thuận hợp tác về y tế và tăng trưởng xanh, bền vững.
Chuyên gia cho rằng các địa phương vùng Đông Nam Bộ cần đề xuất giữ ngân sách đưa vào quỹ phát triển hạ tầng liên vùng.
Đánh giá công tác triển khai nghị quyết 98 gần 1 năm qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng kết quả bước đầu khá tốt, khối lượng công việc đã làm hơn kỳ thực hiện nghị quyết 54.
UBND TP.HCM báo cáo kết quả triển khai nghị quyết 98, qua đó có các kiến nghị đẩy mạnh phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP.HCM phối hợp các bộ ngành sớm hoàn thành đề án cảng Cần Giờ trình cấp có thẩm quyền trong quý 1.
Thủ tướng cho biết sẽ cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi thêm với Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Với các bộ ngành, tôi đề nghị phân cấp hết, đừng ôm vào làm gì".